Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
02/01/2024 18:30 GMT+7

Dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ấn tượng với những thành tựu mà địa phương này đạt được trong thời gian qua.

Chiều 2.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

NGUYỄN LONG

Đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng

Báo cáo với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng bình quân 5,94%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 8.078 USD/người/năm. Bà Rịa - Vũng Tàu là 1/18 tỉnh, thành phố của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; từ năm 2022 toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo và tái nghèo.

Năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế gắn với giữ vững ổn định mục tiêu tăng trưởng bền vững. GRDP năm 2024 tăng trưởng 8,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 8.904 USD/người/năm.

Tập trung phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng. Kêu gọi đầu tư tập trung các dự án du lịch lớn, phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh thực hiện thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Đồng thời, ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo. Sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo để triển khai thực hiện...

Sớm triển khai dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, vì đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nằm trên khu vực, là một cực tăng trưởng của đất nước, kết nối các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Nam Trung bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề xuất Bộ GTVT, Chính phủ, Quốc hội xem xét, sớm triển khai Dự án đầu tư tuyến đường sắt vận tải hàng hóa Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải trong giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại công trình thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

NGUYỄN LONG

Phát triển kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng đa chức năng, đa động lực...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Nhiều nội dung chỉ qua 2/3 nhiệm kỳ đã hoàn thành, phát triển rất toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự ấn tượng về thành tích xây dựng nông thôn mới; về xóa đói, giảm nghèo, thực sự xem con người là yếu tố trung tâm…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, theo quy hoạch đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước; đến năm 2030 cơ bản đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc T.Ư... Do đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cần bám sát các nhiệm vụ đã đặt ra. Trong đó, phải xây dựng phương án tổ chức không gian để phát triển kinh tế - xã hội – môi trường theo hướng đa chức năng, đa động lực, đa mục tiêu; phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm; phát triển giao thông đa phương thức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản đồng ý với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, nhất là đối với quan điểm phát triển Côn Đảo, theo đó phải tập trung nguồn lực tại đây, coi trọng đầu tư công tại khu vực này. Về bố trí vốn cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nai để hoàn thành toàn tuyến cao tốc vào năm 2025, trong đó Bộ GTVT phải phát huy hơn nữa vai trò nhạc trưởng. Về đường vành đai 4 TP.HCM, cách triển khai cũng tương tự như dự án đường vành đai 3 của TP.HCM...

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã khảo sát dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá trong 3 dự án thành phần của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang đạt tiến độ tốt nhất. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc này thì cần sự nỗ lực hơn nữa của chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 2 là tỉnh Đồng Nai và Bộ GTVT.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. LSP là dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD và là dự án FDI mang tính chiến lược. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Thái Lan, chiếm hơn 1/3 tổng FDI (hơn 14 tỉ USD) của Thái Lan đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập đoàn phải đảm bảo môi trường, cố gắng sử dụng tối đa lao động địa phương, ngày càng đảm nhiệm được công việc đòi hỏi trình độ cao...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.