Chủ tịch Quốc hội: Trình Quốc hội lộ trình cải cách tiền lương từ 1.7.2024

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/10/2023 10:04 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sâu, chất lượng để trình Quốc hội nội dung về kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2023 - 2024, trong đó có lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024.

Sáng 11.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 27 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị kỳ họp Quốc hội 6 khai mạc từ ngày 23.10 và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội: Trình Quốc hội lộ trình cải cách tiền lương từ 1.7.2024 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

GIA HÂN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp kéo dài trong 5 ngày tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm 2021 - 2025.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII tuần qua đã cho ý kiến về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2023, kế hoạch 2024 và lộ trình cũng như phương án cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024.

Do đó, ông đề nghị trên cơ sở ý kiến kết luận của T.Ư, đặc biệt là kết quả Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2023 vừa tổ chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sâu vào các báo cáo như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị T.Ư 8, để trình Quốc hội xem xét quyết định nội dung quan trọng nói trên.

Ngoài nội dung nói trên, theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023.

Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ là cơ sở nghiên cứu hoàn thiện có chất lượng, đảm bảo phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội: Trình Quốc hội lộ trình cải cách tiền lương từ 1.7.2024 - Ảnh 2.

Phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp 6 khai mạc từ ngày 23.10 tới

GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021.

Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách T.Ư năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

"Trong số này có nguồn rất lớn là 78.000 tỉ bổ sung nguồn cải cách tiền lương", Chủ tịch Quốc hội cho biết và đề nghị thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nội dung quan trọng này.

Tại Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình T.Ư Đảng đề xuất lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 với 6 nội dung, bao gồm: xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập. 

Trên cơ sở kết luận của T.Ư, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp 6 khai mạc tới đây. Về nguồn cải cách tiền lương, tại phiên họp hôm 30.9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, theo báo cáo của các bộ, ngành thì tới nay đã tiết kiệm được 500.000 tỉ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.