Chủ tịch Quốc hội sốt ruột khi việc lấy ý kiến luật Đất đai 'vẫn im lìm'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/02/2023 11:13 GMT+7

Cho rằng sự đầu tư chuẩn bị cho các dự án luật cần xem xét nghiêm túc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự sốt ruột khi việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật Đất đai sửa đổi tới nay "vẫn im lìm".

Sáng 14.2, tiếp tục phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3 Quốc hội khóa XV, diễn ra trong tháng 1.2023. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc lấy ý kiến về dự án luật Đất đai sửa đổi còn chậm.

Chủ tịch Quốc hội sốt ruột khi việc lấy ý kiến luật Đất đai 'vẫn im lìm' - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

GIA HÂN

Trình bày dự thảo báo cáo đánh giá về 2 kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh thành công của 2 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị, sự nỗ lực đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay.

Đề cập dự án luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 2, ông Cường nhấn mạnh, đây là dự án luật góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khám chữa bệnh, định hướng công tác quản lý, sự phát triển trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nên đã được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, toàn diện tại 3 kỳ họp.

Tuy nhiên, nhìn lại cả quá trình thì đây là dự án luật đã không được thông qua đúng chương trình (kéo dài thêm 1 kỳ họp) và nhiều đại biểu vẫn lo lắng đến phút cuối vì những vấn đề lớn được chuẩn bị khá cập rập (như Hội đồng y khoa quốc gia, tự chủ bệnh viện...).

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá quá trình xây dựng luật này bằng hai từ "vất vả". 

"Công tác chuẩn bị luật này thế nào? Tại sao vất vả thế? Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội không xắn tay vào thì làm sao mà trình Quốc hội thông qua được. Thế cái gì cần rút kinh nghiệm ở đây? Vào thời điểm cốt tử mà hội đồng y khoa, bốn cấp thành ba tuyến khám chữa bệnh, rồi tự chủ bệnh viện… vẫn ngổn ngang... ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận xem Chính phủ đã đầu tư công sức chuẩn bị luật đủ chưa.

Nhắc đến nhiều nội dung được Chính phủ dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội như nghị quyết chính sách đặc thù cho TP.HCM hay xử lý các dự án BOT vướng mắc, ông Vương Đình Huệ băn khoăn về sự chuẩn bị khi hiện nay "chưa thấy tăm hơi đâu".

"Như việc xử lý các dự án BOT vướng mắc, Bộ GTVT cũng muốn giải quyết dứt điểm nhưng tới nay cũng chưa thấy tăm hơi đâu. Chưa biết việc xử lý vấn đề này có thuộc thẩm quyền của Quốc hội hay không nhưng ít nhất phải có thông tin, tài liệu trên bàn thì mới biết thuộc quyền của ai", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Liên hệ đến nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của Quốc hội trong năm 2023 là sửa luật Đất đai, ông Vương Đình Huệ cũng bày tỏ sự sốt ruột khi "việc lấy ý kiến nhân dân tới nay "vẫn im lìm" trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải chủ động kéo dài thời gian đến 15.3.

Nhấn mạnh không lấy ý kiến nhân dân "cho có", Chủ tịch Quốc hội lưu ý nếu việc sửa luật Đất đai mà cũng vận hành như luật Khám bệnh, chữa bệnh thì vất vả lắm, vì luật này khó hơn nhiều.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ làm rõ nút thắt thể chế là gì, chính sách hiện nay sơ hở cái gì... để từ đó tổ chức góp ý thẳng vào các điều luật chứ không nói nhiều về nguyên tắc, mục tiêu xây dựng luật.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo luật Đất đai sửa đổi được tiến hành ở tất cả bộ, ngành địa phương, thời gian từ 3.1 đến 15.3. Dự án luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến lần 1 tại kỳ họp thứ 4, tháng 10.2022, dự kiến thông qua theo quy trình 3 kỳ họp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.