Chủ tịch Quốc hội: Gỡ vướng dự án trong các vụ án, kết luận thanh tra

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/03/2024 18:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng, Khánh Hòa… đã được Bộ Chính trị thống nhất thí điểm gỡ vướng cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và có bản án nhằm phát huy nguồn lực nhà nước và nhà đầu tư.

Chiều 25.3, phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong những thành tựu năm 2023 của đất nước có đóng góp của Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Gỡ vướng dự án trong các vụ án, kết luận thanh tra- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, trong năm qua, HĐND các tỉnh, thành đã tổ chức đến 357 kỳ họp, tính bình quân 1 tỉnh, thành có 5,66 kỳ họp trong khi luật Tổ chức HĐND quy định 1 năm có 2 kỳ họp thường kỳ.

Số lượng nghị quyết được các HĐND ban hành cũng ở mức rất kỷ lục với 6.377 nghị quyết. Bình quân 193 nghị quyết/tỉnh, thành; trong đó có 1.681 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2023, các HĐND còn có nhiệm vụ đột xuất là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Đã có 1.700 chức danh ở cấp tỉnh và 12.028 chức danh ở cấp huyện đã được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, rất xác thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

"Những địa phương có hoạt động HĐND tốt thì thu ngân sách và tăng trưởng khá, cho thấy vai trò quan trọng của cơ quan dân cử", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng, Khánh Hòa

Về nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị HĐND các cấp tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng cơ quan dân cử địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND địa phương đóng góp nhiều hơn, sát sao hơn, trách nhiệm hơn cho việc xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là các luật, nghị quyết liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Gỡ vướng dự án trong các vụ án, kết luận thanh tra- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chủ trì hội nghị

GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm nay, nhiều địa phương mong muốn ban hành nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chính sách đặc thù như TP.Đà Nẵng, Nghệ An, TP.Hải Phòng. Nhiều địa phương ban hành nghị quyết thí điểm về khu kinh tế thương mại tự do điển hình là Bà Rịa - Vũng Tàu hay TP.HCM với trung tâm tài chính quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, Bộ Chính trị vừa họp cho ý kiến và thống nhất về chủ trương đề án tháo gỡ khó khăn với các dự án ở một số địa phương sau khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và có bản án.

"Bộ Chính trị nhất trí sẽ có chủ trương cho ban hành một số thể chế, quyết sách chính trị để tháo gỡ vướng mắc liên quan việc này. Tinh thần là sai phạm, sai sót phải xử lý nghiêm, không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải tháo gỡ vướng mắc để khai thác nguồn lực của Nhà nước, nhà đầu tư", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, dự kiến trước mắt đề án sẽ thí điểm tại các dự án ở Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng, Khánh Hòa… "Cái này báo cáo các đồng chí là phải làm. Đây là cơ sở để triển khai ở các địa phương khác", Chủ tịch Quốc hội nói.

Dẫn thêm ví dụ, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Chính phủ cũng đang muốn thí điểm tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công nhóm B, C. Chủ trương thì đã có song muốn thí điểm phải có địa chỉ, địa phương cụ thể...

"Bảng lương, quy hoạch không biết ở đâu thì chết chúng em"

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý HĐND các cấp có kế hoạch triển khai các luật được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ năm 2024 như luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản, luật Căn cước, luật Lực lượng trật tự an ninh cơ sở… "Năm 2026 ban hành bảng giá đất thì phải chuẩn bị từ bây giờ, nếu không không kịp", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn việc Quốc hội đã đồng ý thí điểm chọn mỗi tỉnh 2 huyện để giao khoán kinh phí 3 chương trình mục tiêu quốc gia. "Tôi cũng sốt ruột, nghị quyết cho rồi mà vừa rồi mới có Hà Giang báo cáo 2 huyện. Cái này rất chậm", Chủ tịch Quốc hội nói, và nhấn mạnh có nhiều việc liên quan đến cấp tỉnh, huyện và phải được địa phương thể chế hóa mới làm được.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, năm nay, Quốc hội yêu cầu tổng rà soát thủ tục hành chính. Do đó, đề nghị HĐND phối hợp với UBND các cấp rà soát các văn bản thủ tục hành chính do địa phương tạo ra. "Cái gì không hợp lý thì bãi bỏ đi, tăng cường phân cấp cho địa phương người ta làm", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tương tự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. "Năm ngoái vốn đầu tư công 700.000 tỉ, năm nay hơn 600.000 tỉ, riêng đầu tư hạ tầng hơn 400.000 tỉ. Vướng cái gì thì bây giờ rà đi. Thứ nữa là phải chuẩn bị kế hoạch đầu tư công cho nhiệm kỳ sau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các cấp đổi mới toàn diện hoạt động, nhất là tăng cường chất lượng kỳ họp HĐND các cấp. Đồng thời, quan tâm động viên, khích lệ cán bộ HĐND, chuẩn bị nguồn cho nhiệm kỳ mới.

“Hôm nay đồng chí Trưởng ban Pháp chế của HĐND Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất sát thực đấy. Các bác cứ bảo quan tâm nhưng bảng lương chúng em không biết nằm ở đâu. Rồi quy hoạch cán bộ các bác không quan tâm nữa thì chết chúng em. Đào tạo, bồi dưỡng không quan tâm nữa cũng gay go…”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.