Chủ tịch Quốc hội: Chính phủ sớm trình để giảm thuế với xăng dầu từ tháng 4

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/03/2022 18:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua việc giảm thuế môi trường với xăng dầu để áp dụng từ tháng 4 tới.

Đảm bảo nguồn cung trong bất cứ tình huống nào

Phát biểu kết luận phiên chất vấn các Bộ trưởng Công thương và TN-MT ngày 16.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, đối với lĩnh vực công thương, Chính phủ và các bộ, ngành cần xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng, đảm bảo cung cầu về xăng dầu trong bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận phiên chất vấn

gia hân

Theo ông Huệ, "đây là nhu cầu rất bức thiết đặt ra trong phiên chất vấn lần này. Phải có câu trả lời rõ ràng và chắc chắn bằng kịch bản rất rõ ràng" vì cân đối năng lượng, nhất là xăng dầu là vấn đề hết sức hệ trọng đối với quốc kế dân sinh, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh, ổn định xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Chính phủ cần có giải pháp tổng thể, căn cơ để kịp thời giải quyết những vướng mắc của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đảm bảo an ninh năng lượng ngay từ trong nước.

"Xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đối với việc không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng đầu tư kinh doanh", ông Huệ nói.

Bên cạnh đó, ông Huệ cũng đề nghị Chính phủ cần đề xuất mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống.

Đồng thời, thực hiện công khai minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu.

Sớm trình để giảm thuế môi trường xăng dầu từ tháng 4

Về giá xăng dầu, ông Huệ đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục điều hành giá xăng dầu đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, tiếp tục rà soát điều chỉnh các loại thuế, phí, yếu tố hình thành giá cơ sở... góp phần kiểm soát giá xăng dầu trong tình huống giá xăng dầu thế giới tăng cao.

Sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp diễn biến giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhân dân.

Ông Huệ đề nghị, Chính phủ sớm trình cơ quan Quốc hội để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết giảm thuế môi trường đối với xăng dầu trong phiên họp tháng 3 để áp dụng từ tháng 4.

"Khi giá xăng dầu tiếp tục có những diễn biến phức tạp kết hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều hành vấn đề thuế và nếu tiếp tục tăng cao thì phải thực hiện công cụ khác tùy tình hình thị trường, hỗ trợ trực tiếp đối tượng có liên quan khó khăn do giá xăng dầu tăng cao", ông Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Chính phủ, Bộ Công thương tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định, ứng dụng KH-CN quản lý điều hành xăng dầu.

Không để trục lợi đấu giá đất

Đối với lĩnh vực tài nguyên - môi trường, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần sớm nghiên cứu đề xuất sửa đổi luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản, các pháp luật liên quan cũng như văn bản hướng dẫn luật để khắc phục bất cập hiện nay quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.

Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 2 Bộ trưởng Công thương và TN-MT ngày 16.3

gia hân

Bên cạnh đó, hoàn thiện chính sách điều tiết nguồn thu từ đất, các quy định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, cấp huyện, công khai minh bạch thông tin quy hoạch đất...

"Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là quy hoạch đất, xử lý nghiêm tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai...", ông Huệ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Huệ lưu ý, cần phải rà soát bổ sung sửa đổi luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn và văn bản liên quan, trong đó, chú trọng quy định liên quan đấu giá quyền sử dụng đất.

"Không để xảy ra tình trạng lợi dụng các phiên đấu giá để trục lợi", ông Huệ nói và nhấn mạnh, cần có quy định chặt chẽ điều kiện tham gia đấu giá, xác định giá khởi điểm, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc xử lý khi việc trúng đấu giá có dấu hiệu bất thường...

"Phải có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn trúng thầu nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết", ông Huệ nêu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần sớm sửa đổi bổ sung quy định phù hợp với luật Đất đai bảo đảm tính thống nhất các quan hệ đất đai, tài sản, gắn liền với đất, giao dịch quyền sử dụng đất, giao dịch hợp đồng đặt cọc khi mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai.

"Tiếp tục thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm, không hình sự hóa các quan hệ dân sự và hành chính", ông Huệ nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.