Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu thanh tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/07/2023 09:50 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thanh tra công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách T.Ư hỗ trợ.

Sáng 22.7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành công văn về việc tổ chức thanh tra công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách T.Ư hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và năm 2023 do các Ban quản lý (BQL) dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư (bao gồm từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra về công tác nói trên để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu thanh tra công tác giải vốn đàu tư công - Ảnh 1.

Dự án hồ Lộc Đại chậm tiến độ thời gian dài

MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Thanh tra tỉnh khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp hơn so với bình quân cả nước, mới chỉ đạt hơn 20,8%.

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND khóa X diễn ra mới đây, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng việc chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công xuất phát từ thực tế hiện nay một số chủ đầu tư khi không có tiền thì than vãn, còn khi có tiền rồi thì không chịu làm.

Ông Phan Việt Cường cũng đã nhắc đến nguồn vốn thực hiện 76 trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, "tối hậu thư" cho Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong trường hợp đến cuối năm nay không hoàn thành, nhất định sẽ bị điều chuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu đối với một số huyện, thị xã đã có tiền mà tiêu không được, nếu nguồn vốn giải ngân chậm, không đúng thời gian, không quyết liệt, đổ thừa cho vật giá, giá cả... người đứng đầu cũng phải bị điều đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.