Chủ tịch PSG: 'Không ai buộc Neymar ký hợp đồng với CLB cả'

Đức Trường
Đức Trường
18/06/2019 18:30 GMT+7

Chủ tịch Nasser al-Khelaïfi của Paris Saint Germain (PSG) đã cạn sự kiên nhẫn với tiền đạo Neymar, theo đó nhiều khả năng để chân sút người Brazil ra đi.

Trả lời báo France Football, ông Khelaïfi khẳng định: "Không ai buộc Neymar ký hợp đồng với PSG cả. Chẳng có ai thúc ép tiền đạo người Brazil. Neymar đến đây vì biết kế hoạch của đội bóng là thế nào".
Trước đó, báo L'Equipe cho biết PSG sẵn sàng bán Neymar nếu nhận được mức giá chuyển nhượng phù hợp. Ngoài ra, Chủ tịch Khelaïfi còn tuyên bố đã phát ngán những cầu thủ hành xử như những ngôi sao. Điều ông cần lúc này là những gương mặt tận hiến với đội bóng.
"Tôi muốn các cầu thủ phải làm mọi thứ để bảo vệ danh dự và màu cờ sắc áo của câu lạc bộ. Với những ai ai không muốn làm điều đó, hoặc không hiểu điều đó, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi bàn bạc để tìm ra cách giải quyết. Ban lãnh đạo luôn tôn trọng hợp đồng cầu thủ đã ký với CLB, nhưng ưu tiên hàng đầu của đội bóng lúc này là sự tận hiến của cầu thủ", Chủ tịch Khelaïfi tuyên bố.
Neymar có thể sẽ rời PSG để trở lại Tây Ban Nha Reuters
Hôm qua (17.6), tờ Globo Esporte cho biết thêm Neymar nhiều khả năng sẽ rời PSG để trở lại Barcelona. Trong khi đó, đại diện xứ Catalonia sẽ dùng Ivan Rakitic, Ousmane Dembele và Samuel Umtiti vào một phần của bản hợp đồng đổi lấy chân sút 27 tuổi. Ngoài Barcelona, Real Madrid cũng rất quan tâm đến Neymar.
Hai năm trước, Neymar rời sân Camp Nou vì không muốn núp dưới bóng Lionel Messi. Tới PSG, sự nghiệp tiền đạo người Brazil bị khựng lại. Cựu sao Santos vẫn có được những bàn thắng và danh hiệu, dù vậy, Neymar trong các trận đấu lớn chưa để lại nhiều dấn ấn.
Ngoài ra, PSG cũng thi đấu phập phù, họ thiếu bản lĩnh của một tên tuổi lớn. Có Neymar trong đội hình, gã nhà giàu nước Pháp vẫn không thể chạm tay vào danh hiệu Champions League. Đã vậy, chân sút người Nam Mỹ còn khiến nội bộ xáo xào. Có tin đồn phòng thay đồ của PSG đang xuất hiện sự phân chia quyền lực, giữa những người Brazil (gồm Neymar, Dani Alves) và cộng đồng các cầu thủ Pháp (Kylian Mbappe và Presnel Kimpembe).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.