Chủ tịch phường bị đâm nhập viện với vết thương nặng ở bụng, tạm thời qua cơn nguy kịch

15/05/2023 20:16 GMT+7

Vụ việc một chủ tịch phường tại Thừa Thiên - Huế bị người đàn ông dùng dao đâm nhập viện, nạn nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện T.Ư Huế.

Tối 15.5, sau khi bị một nghi phạm đâm nhập viện, ông Võ Đức Duy, Chủ tịch UBND P.Thủy Châu (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế tích cực điều trị.

Vụ chủ tịch phường bị đâm nhập viện: Nhiều vết thương nặng ở bụng - Ảnh 1.

Nghi phạm Võ Trọng Tối

N.X

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Duy được các y, bác sĩ phẫu thuật, khâu nối từng mạch máu... và tạm thời qua cơn nguy kịch.

Ông Duy nhập viện trong tình trạng bị đâm nhiều nhát trên người ở vùng ngực, cổ tay và cánh tay. Trong đó có nhát sâu ở bụng khiến thủng dạ dày... Bị mất máu nhiều, nên thời điểm nhập viện, huyết áp của ông Duy không đo được.

Ông Duy được các y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế hồi sức tích cực, hội chẩn, truyền máu, mổ cấp cứu và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thừa Thiên - Huế: Nghi phạm đâm chủ tịch phường là họ hàng với nạn nhân

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng nay 15.5, ông Võ Đức Duy, Chủ tịch UBND P.Thủy Châu, bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích, phải nhập viện.

Nghi phạm được xác định là Võ Trọng Tối (65 tuổi, trú tại P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy), có quan hệ họ hàng với ông Duy. Tối từng có tiền án về tội "giết người" vào năm 1993.

Sau khi gây án, Tối dùng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do giữa ông Duy và Tối có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.