Chủ tịch Phan Văn Mãi: ‘Đồng hành tin cậy vì TP.HCM phát triển, nghĩa tình’

Đình Phú
Đình Phú
18/06/2022 12:15 GMT+7

Sáng nay (18.6), Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Trưởng đoàn là ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Cùng đi chung đoàn đến thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên còn có: ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM; ông Đỗ Quyết Thắng, Phó trưởng phòng Báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM)…

Đại diện Báo Thanh Niên tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập; nhà báo Bảo Phước (Hải Thành), Phó tổng biên tập phụ trách nội dung; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in.

Ông Phan Văn Mãi (trái) tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Niên. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn thay mặt tập thể Báo Thanh Niên đón nhận

NGỌC THẠCH

“Hơn hết là tình cảm và trách nhiệm con dân của TP.HCM nghĩa tình”

Thay mặt Ban Biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng cảm ơn tình cảm của Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khi đã đến thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ từ ngày ra mắt số báo đầu tiên (3.1.1986) đến nay, Báo Thanh Niên đã có 36 năm đứng chân trên địa bàn TP.HCM. Trong quãng thời gian ấy, những người làm Báo Thanh Niên luôn cảm nhận TP.HCM là vùng đất nghĩa tình, nhiều gắn bó.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng ông Phan Văn Mãi sách Sài Gòn - Thành phố tôi yêu, được in từ cuộc thi viết về TP.HCM

NGỌC THẠCH

“Chính vì vậy, hoạt động thông tin tuyên truyền của Báo Thanh Niên không chỉ là trách nhiệm của người làm báo, mà hơn hết là tình cảm và trách nhiệm con dân của TP.HCM nghĩa tình. Thông tin tuyên truyền về TP.HCM luôn chiếm dung lượng lớn trên các kênh thông tin của Thanh Niên”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành tin cậy của lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; các sở ban ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức… đối với hoạt động thông tin truyền thông của Báo Thanh Niên suốt thời gian qua, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tin tưởng và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đón nhận tình cảm đặc biệt này, để từ đó, Báo Thanh Niên có thêm điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc, trong đó có đông đảo bạn đọc tại TP.HCM.

“Tình cảm gắn bó từ ban đầu vẫn vẹn nguyên”

Chúc mừng tập thể những người làm Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Phan Văn Mãi bày tỏ lời cảm ơn sự đồng hành của Báo Thanh Niên với TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

NGỌC THẠCH

Theo ông Phan Văn Mãi, trong quá trình phát triển, TP.HCM trải qua những giai đoạn khó khăn, gần đây nhất là cao điểm đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2021. Đồng hành tin cậy vì TP.HCM nghĩa tình, phát triển, Báo Thanh Niên đã có nhiều chia sẻ tích cực, nhất là trong hoạt động thông tin, góp phần cùng TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.

Đặc biệt, Báo Thanh Niên đã chủ động thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, và từ chương trình này đã giúp đỡ hàng ngàn trẻ mồ côi, cùng các nhà hảo tâm nhận bảo trợ kinh phí ăn học cho hàng trăm trẻ mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tòa soạn Báo Thanh Niên

NGỌC THẠCH

Ông Phan Văn Mãi đánh giá Báo Thanh Niên là kênh thông tin tin cậy, được đông đảo bạn đọc đón nhận, ủng hộ. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng của báo đã để lại dấu ấn đậm nét, trong đó cuộc thi viết về TP.HCM của báo đã khắc họa được những nét văn hóa, tình người sâu đậm của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM.

“Tôi từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mà Báo Thanh Niên là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nên có nhiều gắn bó. Xin chia sẻ điều này và dù có trải qua nhiều vị trí công tác, tình cảm gắn bó từ ban đầu ấy vẫn vẹn nguyên”, ông Phan Văn Mãi nói.

“Thành phố còn tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn”

Theo ông Phan Văn Mãi, sự phát triển của TP.HCM không chỉ thuần túy là ngày càng có thêm những tòa nhà cao tầng, mà còn đặc biệt hơn là tiếp tục phát triển đồng bộ, có chiều sâu về văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội…

“Tôi luôn mong muốn và kỳ vọng các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên tiếp tục gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành tin cậy vì sự phát triển của thành phố”, ông Phan Văn Mãi bày tỏ.

Ông Phan Văn Mãi chia sẻ thêm, với nhiều cố gắng và nỗ lực, TP.HCM đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19. Giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội của TP.HCM sau đại dịch Covid-19 đã có những kết quả tích cực. Dự báo là cuối năm nay, mức tăng trưởng sẽ đạt được sự phục hồi so với thời điểm trước cao điểm đại dịch Covid-19.

“Tuy nhiên, dẫu có sự phục hồi đó rồi thì vẫn chưa dừng lại, mà thành phố còn tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn, chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc, phát triển vào những năm tiếp theo”, ông Phan Văn Mãi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.