Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát

01/01/2024 18:49 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chỉ trong vài tháng, Hậu Giang đã xây dựng được 1.400 căn nhà đại đoàn kết, đó là nỗ lực rất lớn và có nhiều ý nghĩa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Ngày 1.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1.1.2004 - 1.1.2024). Cùng tham dự lễ có Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều đại biểu T.Ư, địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Hậu Giang cơ bản đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn

PHẠM TRUNG

Báo cáo với Chủ tịch nước và các đại biểu, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang, cho biết lúc mới thành lập tỉnh, Hậu Giang có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Mặc dù công tác chăm lo được quan tâm nhưng đến nay, tỉnh vẫn còn 9.736 hộ nghèo, 7.426 hộ cận nghèo.

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã đề ra chủ trương vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo... Qua khảo sát, tỉnh có 1.429 hộ khó khăn thuộc diện bức xúc về nhà ở. Sau hơn 3 tháng triển khai, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng để khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho người dân, với tổng trị giá hơn 70 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 2.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Hậu Giang

PHẠM TRUNG

Chia vui với những người dân được nhận nhà, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, nước ta đi lên từ điểm xuất phát thấp. Qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ có nhiều vết thương cần phải hàn gắn. Những vùng căn cứ cách mạng đóng góp nhiều cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước lại là vùng đối mặt với nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình tặng nhà đại đoàn kết do tỉnh Hậu Giang thực hiện là đáng trân trọng và vô cùng ý nghĩa.

Nhìn tổng thể về thành tựu của Hậu Giang qua 20 năm, Chủ tịch nước đặc biệt hoan nghênh tinh thần chịu khó, sự quan tâm của tỉnh đến cách chính sách chăm lo xã hội, chăm sóc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và người có công với cách mạng. Năm 2004, khi tỉnh mới thành lập có tới khoảng 30% là hộ nghèo, nay chỉ còn hơn 4%. Trong 20 năm qua đã có hơn 11.000 căn nhà cho người khó khăn, người nghèo được vận động xây dựng. Đặc biệt, chỉ trong ít tháng của năm 2023, tỉnh đã cố gắng xây dựng được 1.400 căn nhà đại đoàn kết là sự nỗ lực rất đáng được khích lệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 3.

Hậu Giang xây 1.400 căn nhà đại đoàn kết lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

PHẠM TRUNG

Với kết quả trên, Chủ tịch nước cho rằng về cơ bản, Hậu Giang đã hoàn thành được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Sự đóng góp của MTTQ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực sự đáng được ghi nhận. Bên cạnh sự quan tâm dành cho những căn nhà mới, Chủ tịch nước đề nghị Hậu Giang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hành, sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, nhà tình nghĩa cũ đã xuống cấp để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng 200 phần quà; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang có thêm điều kiện vui xuân đón tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.