Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
08/05/2021 14:27 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã vì đã quên mình cứu sống 3 nữ sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 5.5 đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.
Quyết định của Chủ tịch nước ghi rõ: "Căn cứ Điều 88 Hiến pháp; Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26.11.2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng ngày 14.6.2005; xét tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định: "Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Nhã, quê quán: Xóm 7, xã Quỳnh Yên, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã có hành động dũng cảm cứu 3 người bị nạn ở khu vực bãi tắm biển xã Phú Thuận, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế".

Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Nguyễn Văn Nhã của Chủ tịch nước

Trước đó, TƯ Đoàn đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.
Như Thanh Niên đã đưa tin, Nguyễn Văn Nhã là sinh viên lớp Công nghệ thông tin K41C, khóa học 2017 - 2021, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Chiều 30.4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) Nhã đã phát hiện 3 bạn nữ bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu.

Thầy trò trường ĐH Khoa học Huế thắp nến tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã

ẢNH: V.N.T

Sau khi cứu được 3 bạn nữ, Nhã đuối sức và bị sóng dữ cuốn trôi. Đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã huy động tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, thi thể của Nhã được tìm thấy.
Hiện các địa phương, bộ ngành chức năng cũng đang hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước công nhận liệt sĩ cho em Nhã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.