Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công cho 3 cảnh sát chữa cháy hy sinh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/08/2022 17:55 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định truy tặng Huân chương Chiến công cho 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hy sinh khi tham gia chữa cháy trong vụ cháy tại quán karaoke tại Hà Nội hôm 1.8.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an Q.Cầu Giấy, Công an TP.Hà Nội, vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Người thân của chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội: Đức Việt sống rất tình cảm
Bức ảnh thượng úy Đỗ Đức Việt chụp với chú chó vừa được anh cứu khỏi đám cháy trước đó được thượng úy Việt đăng tải trên trang Facbook cá nhân

Facbook thượng úy đỗ đức việt

Ba chiến sĩ cảnh sát PCCC được Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất gồm: thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH; thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH; hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, thuộc Công an Q.Cầu Giấy, Công an TP.Hà Nội.

Ngày hôm qua 1.8, ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC CNCH, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng các chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy tại số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy), đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã hy sinh sau khi cứu nhiều người thoát khỏi đám cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.