Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chương trình 'Xuân quê hương' 2016

01/02/2016 06:00 GMT+7

Tối 31.1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức chương trình “Xuân quê hương” với chủ đề “Linh thiêng Hà Nội”.

Tối 31.1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức chương trình “Xuân quê hương” với chủ đề “Linh thiêng Hà Nội”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVNChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong không khí đầm ấp sum họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước và MTTQ VN nhiệt liệt chào mừng bà con kiều bào, các vị khách quý, cùng toàn thể đồng bào lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Theo Chủ tịch nước, cùng với sự phát triển của đất nước, trong năm qua, đồng bào ta ở nước ngoài đã cùng nhau chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, hội nhập vào đất nước nơi sinh sống, đạt được những thành công làm rạng danh dân tộc VN.
Dù ở đâu, bà con vẫn luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai mạc chương trình "Xuân Quê hương" - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trước thềm năm mới Bính Thân, Chủ tịch nước chúc toàn thể đồng bào, những người VN ở xa Tổ quốc, một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc VN không ngừng được củng cố, tăng cường.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện đông đảo kiều bào đã thực hiện lễ dâng hương và thả cá chép tại Khu di tích Hồ Chủ tịch và dâng hương tại điện Kính Thiên - Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.