Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia

23/12/2014 12:36 GMT+7

(TNO) Đúng 8 giờ 25 phút sáng nay 23.12, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phnom Penh, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 23 - 24.12.

(TNO) Đúng 8 giờ 25 phút sáng nay 23.12, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phnom Penh, chính thức bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 23 - 24.12, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Đón đoàn tại sân bay có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea veang Kong Som Ol, Bộ trưởng Du lịch Thong Khon... , cùng Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, các Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện một số doanh nghiệp, cộng đồng Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam và đông đảo người dân Campuchia.
Trong thời gian hoạt động tại Campuchia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn Việt Nam sẽ có các hoạt động thăm và làm việc cấp cao nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
Hai bên dự kiến cũng trao đổi các biện pháp thiết thực tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, như chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại...; trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Theo chương trình dự kiến, sau Lễ đón chính thức sáng nay, Chủ tịch nước sẽ Hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sohamoni, đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, tượng đài Cố quốc vương Norodom Sihanouk và Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Cũng trong ngày, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chea Sim, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.
Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Hunsen trước khi dự Quốc Yến do Quốc vương chủ trì.
Hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có giá trị đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Đến nay, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia có hơn 130 dự án với tổng vốn gần 3,4 tỉ USD tập trung vào một số lĩnh vực như trồng cây công nghiệp, khai khoáng, thăm dò, tìm kiếm dầu khí, viễn thông, tài chính, ngân hàng...
Tại kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật vào tháng 2.2014, hai bên đã nhất trí phối hợp xây dựng nội dung kết nối hai nền kinh tế.
Một số hình ảnh Chủ tịch nước được Thanh Niên Online ghi lại tại sân bay Phnom Penh sáng nay. 
chu-tich-nuoc-tham-campuchia
chu-tich-nuoc-tham-campuchia
chu-tich-nuoc-tham-campuchiachu-tich-nuoc-tham-campuchia
chu-tich-nuoc-tham-campuchia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.