Chủ tịch nước Trần Đại Quang: ‘Luật An ninh mạng đảm bảo quyền lợi của người sử dụng internet’

19/06/2018 11:40 GMT+7

Sáng 19.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi tiếp xúc với cử tri các quận: 1,3,4 (TP.HCM), sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự buổi tiếp xúc còn có thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, luật An ninh mạng được nhiều người quan tâm. Chủ tịch nước khẳng định bên cạnh ưu điểm, việc phát triển internet mang lại nhiều hệ lụy tiêu cực. Do vậy việc quản lý nhằm hạn chế tiêu cực, đối phó với nguy cơ an ninh mạng là cần thiết.
“Luật An ninh mạng cũng nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ internet; nhằm phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại ý đồ của kẻ địch trong việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn khủng bố mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước trên không gian mạng… Quy định của luật cũng nhằm xử lý công khai, minh bạch những hoạt động xâm hại lợi ích an ninh mạng của các đối tượng xấu”, Chủ tịch nước nói thêm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng bàn và yêu cầu xây dựng chặt chẽ luật An ninh mạng theo hướng bảo vệ quyền lợi của công dân, không cản trở lợi ích của người dân. Theo thông lệ của quốc tế, hiện có 18 quốc gia yêu cầu nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu tại quốc gia có sử dụng dịch vụ của nhà mạng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định luật An ninh mạng, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 86,86% phiếu thuận, cho thấy việc bảo đảm an ninh mạng là cực kỳ quan trọng.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Sỹ Đậu (Q.4) nêu ý kiến, thời gian qua có nhiều đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để lôi kéo người dân tụ tập, gây rối nên cần phải có biện pháp chế tài, xử lý mạnh tay với những đối tượng này.
Cử tri Đoàn Đình Dũng (Q.1) nói, cử tri rất hoan nghênh khi cơ quan chức năng xử lý những đối tượng gây rối. 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết luật An ninh mạng đã được kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua, còn dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cần thêm thời gian.
Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, việc xây dựng luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo ra thể chế mang tính đột phá, đủ sức cạnh tranh với khu vực và thế giới; tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đảm bảo chủ quyền Tổ quốc và an ninh đất nước. Vấn đề này cũng đã được thể chế hóa trong Hiến pháp, và được đề cập ở nhiều kỳ họp Quốc hội trước đây. Chính vì thế, việc xây dựng luật này là hết sức quan trọng.
Đối với vụ tụ tập, kích động gây rối ở Bình Thuận, theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, “đây là sự việc nghiêm trọng, không được xem nhẹ”. Chủ tịch nước cho biết cơ quan công an đã khởi tố, tạm giữ một số đối tượng quá khích, cầm đầu để tiếp tục điều tra; xử lý đúng pháp luật; một số đối tượng sau khi được giáo dục, đã cho về với cộng đồng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định ý kiến của cử tri về những vấn đề nóng của cả nước hết sức tâm huyết, xác đáng. Chủ tịch nước sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ, gửi lên Quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.