Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ song phương nhiều nhà lãnh đạo

12/11/2017 07:39 GMT+7

Ngày 11.11, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith nhân dịp các nhà lãnh đạo sang tham dự những sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc Thủ tướng Hun Sen và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tham dự Đối thoại APEC - ASEAN, góp phần vào thành công của Tuần lễ APEC 2017.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Hun Sen nhất trí phối hợp tổ chức Năm hữu nghị VN - Campuchia 2017 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm tăng cường nhận thức của người dân hai nước đối với quan hệ VN - Campuchia, đồng thời thúc đẩy và củng cố sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào ủng hộ 100.000 USD cho nhân dân các địa phương miền Trung chịu hậu quả nặng nề của bão số 12 vừa qua. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em, cho đây là nguồn động viên to lớn đối với lãnh đạo và nhân dân các tỉnh miền Trung VN trong giải quyết các hậu quả do thiên tai gây ra, là cử chỉ tốt đẹp thể hiện tình cảm anh em đồng chí đồng cam cộng khổ, luôn bên nhau trong khó khăn. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắc lại lời mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức VN vào cuối năm để cùng tổng kết, đánh giá Năm đoàn kết hữu nghị VN - Lào và Tổng bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith đã nhận lời.
Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược VN - Hàn Quốc đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định VN và Hàn Quốc có chung lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định để tập trung cho phát triển. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định VN kiên trì nhất quán chủ trương phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐBA LHQ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của VN và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế. Tổng thống Moon Jae-in trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Hàn Quốc nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược vào năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Moon Jae-in thăm VN và chúc Hàn Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.