Chủ tịch nước, Thủ tướng thăm hỏi Mỹ vụ xả súng tại trường tiểu học

30/05/2022 22:08 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng tại trường tiểu học thuộc bang Texas (Mỹ).

Trước thông tin ngày 24.5, tại TP.Uvalde, bang Texas, Mỹ, xảy ra vụ xả súng làm 19 học sinh và 2 giáo viên Trường tiểu học Robb thiệt mạng, theo Bộ Ngoại giao, ngày 30.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trường tiểu học Robb, nơi xảy ra vụ xả súng

AFP

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb ở Texas ngày 24.5 khiến 19 học sinh tiểu học và 2 người lớn thiệt mạng đang gây rúng động.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 25.5, kêu gọi những hạn chế mới đối với vũ khí sau vụ việc.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải hành động" và đặt câu hỏi về việc khi nào người Mỹ sẽ đứng lên chống lại nhóm người ủng hộ sở hữu súng.

Liên quan đến luật kiểm soát súng, Tổng thống Joe Biden kêu gọi các nhà lập pháp "biến nỗi đau này thành hành động" khi ông điểm qua một số vụ xả súng hàng loạt, kể từ vụ xả súng năm 2012 tại Trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, khi ông còn là Phó tổng thống.

Tổng thống Joe Biden và phu nhân hôm 29.5 cũng đã đến thăm Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, để tưởng nhớ 21 nạn nhân trong vụ xả súng hôm 24.5, và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Trên Twitter của mình, Tổng thống Mỹ đã chia buồn và cho biết sẽ sát cánh cùng với gia đình các nạn nhân thông qua các cam kết biến nỗi đau thành hành động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.