Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long

Hà Ánh
Hà Ánh
13/11/2023 09:52 GMT+7

Sáng nay (13.11), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thăm Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - ngôi trường nơi Chủ tịch nước đã trải qua những năm thời ĐH và cao học. Chủ tịch nước đã trồng tặng trường một cây mai vàng được đưa từ quê hương Vĩnh Long.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thăm trường và các thầy cô giáo cũ dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

NHẬT THỊNH

Sáng nay (13.11), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Trở về thăm trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM. Từ những giá trị tốt đẹp được hình thành trong lịch sử phát triển hơn 65 năm, các thế hệ sinh viên của trường luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp, sáng ngời của học sinh, sinh viên Việt Nam, đó chính là truyền thống yêu nước.

Đặc biệt, trở lại trường cũ trong không khí của ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng tặng trường một cây mai vàng được đưa từ quê hương Vĩnh Long.

Chủ tịch nước về thăm trường cũ: "Giáo dục là chìa khóa của thành công"

Chủ tịch nước cũng thăm một lớp học của khoa Báo chí-Truyền thông, thăm khuôn viên trường và viết sổ lưu niệm. Trong lớp học của sinh viên khoa Báo chí-Truyền thông, Chủ tịch nước đã trò chuyện với các sinh viên xung quanh việc học tập, trong đó trao đổi với sinh viên về cách đặt tiêu đề bài báo của sự kiện hôm nay.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng trao đổi quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò của đội ngũ trí thức lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi các thầy cô giáo

NHẬT THỊNH

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt của tập thể sư phạm, tập thể học viên và sinh viên của nhà trường khi được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng và là một cựu sinh viên ưu tú của lớp triết học Mác Lê-nin khóa 1988 Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) và của lớp cao học triết học tại trường.

"Nhà trường thực sự vui mừng và rất lấy làm cảm kích vì dù ở cương vị nào, cựu sinh viên xuất sắc Võ Văn Thưởng vẫn luôn hướng về ngôi trường thân yêu với bề dày truyền thống học thuật, khoa học và cách mạng. Đồng chí vẫn thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, tình hình công tác của thầy cô. Các thế hệ sinh viên của nhà trường vẫn luôn nhắc, tự hào về hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân mà đồng chí đã và đang thực hiện", Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 4.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hoa tại Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM tại trường

NHẬT THỊNH

PGS-TS Phương Lan đồng thời nhấn mạnh nhà trường là nơi hội tụ các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ vậy, ở phía nam, trường là đơn vị tiên phong trong việc khai mở ra các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học mới, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, PGS-TS Phương Lan cho biết, trường đã thu hút sinh viên và học viên quốc tế từ hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập, nghiên cứu dài hạn và hàng nghìn lượt học viên đến học tập, nghiên cứu ngắn hạn hằng năm.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 5.

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan đón tiếp Chủ tịch nước và đoàn công tác

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 6.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 6.

Chủ tịch nước thăm hỏi và trò chuyện với các thầy cô giáo nhiều thế hệ của trường

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 7.

Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm cùng các giảng viên

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của trường

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm một lớp học khoa Báo chí-Truyền thông trong buổi làm việc

NHẬT THỊNH

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn là trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường đào tạo 34 ngành bậc ĐH, 34 ngành bậc thạc sĩ và 18 ngành bậc tiến sĩ theo 7 lĩnh vực: khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, báo chí và thông tin, kinh doanh và quản lý, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân. Hiện nhà trường có gần 17.000 sinh viên và học viên sau ĐH thuộc các loại hình đào tạo khác nhau.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây mai được mang từ quê hương Vĩnh Long trong khuôn viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

NHẬT THỊNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng là sinh viên khoa Triết học niên khóa 1988-1992 Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM). Sau đó cũng tại trường này, Chủ tịch nước theo học cao học chuyên ngành triết học và nhận bằng thạc sĩ triết học năm 1999 với luận văn về đạo đức trong sinh viên, học sinh TP.HCM. Năm 2017, khi trường kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển, Chủ tịch nước là một trong 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của trường.

Chủ tịch nước thăm, tặng trường cũ cây mai vàng được mang từ quê hương Vĩnh Long - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm gia đình PGS-TS Vũ Tình

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 PGS-TS Vũ Tình, giảng viên cao cấp, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị ĐH Quốc gia TP.HCM. PGS-TS Vũ Tình là tác giả, đồng tác giả nhiều sách tham khảo, chuyên khảo được xã hội hóa qua các nhà xuất bản và cũng là đồng chủ biên, đồng tác giả nhiều giáo trình của Bộ GD-ĐT. Đây là những giáo trình đã và đang được sử dụng giảng dạy ở bậc ĐH và sau ĐH trên phạm vi toàn quốc như Giáo trình Lịch sử Triết học, Giáo trình Triết học Mác- Lênin, Giáo trình Triết học, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.