Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh cho HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung

28/05/2022 12:58 GMT+7

Sáng 28.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ban huấn luyện đội tuyển U.23 và đội nữ Việt Nam dự SEA Games 31 .

Sáng 28.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung - những vị thuyền trưởng có công lao to lớn, góp sức vào thành tích đặc biệt xuất sắc của đội U.23 Việt Nam, đội nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chúc mừng thành công của đội U.23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội U.23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31. Còn đội nữ Việt Nam, bằng tài huấn luyện của HLV Mai Đức Chung, lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao tài năng của 2 HLV và sự nỗ lực tột độ của các cầu thủ nam, nữ khi đã có được kết quả xuất sắc tại đại hội.

“Thay mặt Nhà nước, nhân dân Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 2 HLV đã có công lao rất lớn đưa bóng đá VN lên đỉnh cao mới. Với hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều đấu trường góp phần quảng bá đất nước, con người và nền thể thao Việt Nam. Chiến thắng vang dội trong thời gian đã mang lại nguồn cảm hứng rất lớn lao cho nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam. Xin cảm ơn 2 vị HLV rất nhiều!”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao và cảm ơn Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đã Việt Nam (VFF), cá nhân ông Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch VFF đã có nhiều công lao trong tổ chức, phát triển nền bóng đá nước nhà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sự cống hiến của HLV Park Hang-seo còn đóng góp vào quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Chủ tịch nước cho biết đã nói chuyện với Tổng thống của Hàn Quốc Yoon Seok-ryul và trước đây là cựu Tổng thống Moon Jae-in thì hai Tổng thống đều đánh giá cao những đóng góp của HLV Park Hang Seo trong quan hệ 2 nước.

Chủ tịch nước cho biết trong cuộc gặp ấm cúng, thân tình này ông đã lắng nghe rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm không chỉ về thành quả bóng đá đã đạt được mà còn là tương lại của bóng đá Việt Nam. Kết quả vừa rồi của đội bóng đá nam và nữ là kỳ tích của bóng đá Việt Nam với 7 lần vô địch SEA Games 31 là lịch sử chưa bao giờ có được điều đó và đó là kết quả từ nhiều mặt, từ công tác đào tạo, tác huấn luyện, tổ chức, sự quan tâm của cổ động viên và nhân dân cả nước…

Chủ tịch nước cho rằng, phát triển bóng đá cần theo tinh thần “bền vững lâu dài, tiên tiến và hội nhập nâng cao tính chuyên nghiệp và từng bước theo sát xu thể và vươn tới trình độ châu lục, thế giới”. “Có thể tới đây, tôi sẽ làm việc với Thủ tướng để tiếp tục làm rõ hơn vấn đề này”, Chủ tịch nước nói và cho rằng quan tâm đến nền thể thao, bóng đá nước nhà không chỉ quan tâm vấn đề trước mắt mà còn vấn đề lâu dài của như cuộc sống, cuộc đời của các VĐV.

Chủ tịch nước đã gửi lời chúc sức khỏe và trân trọng cảm ơn đến mẹ của HLV Park Hang-seo khi biết bà đã trường thọ trên 100 tuổi. Chủ tịch nước gửi đến bà món quà là 1 chiếc khăn lụa Hà Đông. Chủ tịch nước cũng gửi tặng vợ ông Park Hang-seo và vợ HLV Mai Đức Chung một lọ nước hoa.

Cũng tại buổi gặp, HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch nước đã rất quan tâm chỉ đạo sát sao đến bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 2 HLV tài năng

GIA HÂN

Chủ tịch nước cùng 2 HLV và lãnh đạo ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

GIA HÂN

Chủ tịch nước luôn trân trọng sự đóng góp của HLV Park Hang-seo

GIA HÂN

HLV Mai Đức Chung cũng nhận được sự quý trọng từ người đứng đầu nhà nước Việt Nam

GIA HÂN

Chủ tịch nước tặng bức tranh chân dung HLV Park Hang-seo

GIA HÂN

Và ông cũng tặng tranh cho HLV Mai Đức Chung

GIA HÂN

Hai HLV ký tặng Chủ tịch nước

GIA HÂN

Những tình cảm sâu sắc

GIA HÂN

Chủ tịch nước và HLV Park Hang-seo

GIA HÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.