Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

19/01/2022 15:20 GMT+7

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19.1, rút ngắn đường về miền Tây, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngày 19.1, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành T.Ư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành ĐBSCL đến dự.

Chủ tịch nước dự lễ thông xe cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Dự án trọng điểm khu vực Miền Tây này được Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ rất quan tâm, trực tiếp đến công trường kiểm tra, thúc đẩy tiến độ, động viên và chúc mừng những dấu mốc đạt được tại dự án. Trong đó, đây là lần thứ tư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến công trường dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 lần trước ông đến với tư cách Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, UBND các tỉnh ĐBSCL… cắt băng thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

bắc bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là một sự kiện quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là hơn 20 triệu dân vùng ĐBSCL trông chờ từ nhiều năm nay.

Nhìn lại quá trình để có được thành quả quan trọng tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận như hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết để “giải cứu” dự án “rùa bò” này, T.Ư đã có những quyết định táo bạo mang tính bước ngoặc như quyết định chuyển vai trò cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ Bộ GT-VT sang UBND tỉnh Tiền Giang (tháng 2.2019); thay đổi tổng thầu xây dựng sang Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả sau rất nhiều tồn tại của các nhà thầu khác; đặc biệt là chuyển từ hình thức đầu tư BOT sang hình thức PPP với vốn nhà nước góp vào dự án là 2.186 tỉ đồng (trong tổng vốn 12.668 tỉ đồng). Bởi, hình thức BOT đã không huy động vốn vay ngân hàng được.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại sự kiện thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

BẮC BÌNH

Theo Chủ tịch nước, đơn vị thi công đã phải vượt qua các khó khăn về vật tư xây dựng khan hiếm tại vùng ĐBSCL, nghiêm trọng nhất là đợt dịch Covid-19 lần thứ tư.

Từ những nỗ lực của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thành quả để có được lễ thông xe kỹ thuật Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phục vụ lưu thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định họ xứng đáng được khen tặng. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan hữu quan sớm tham mưu để Chủ tịch nước, Thủ tướng xem xét ký các quyết định khen tặng trong thời gian sớm nhất.

Sau lễ thông xe, đoàn xe đầu tiên của lãnh đạo T.Ư, địa phương... di chuyển từ nút giao QL30 ở An Thái Trung, H.Cái Bè về nút giao Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (giáp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương).

BẮC BÌNH

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sau khánh thành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phải quản lý thật tốt công trình; sớm quyết toán, kiểm toán đúng quy định trong thời gian sớm nhất; khi thông xe phải đảm bảo được các biện pháp an toàn, đặc biệt là vào dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần sắp đến. Ngoài ra, Chủ tịch nước đề nghị Bộ GT-VT phải đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và tiếp đến hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai khởi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và các tuyến đường giao thông ven biển khu vực Miền Tây, và các tuyến giao thông thủy - bộ quan trọng khác để hạ tầng giao thông thực sự trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… cho khu vực Miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, khẳng định ông đã kiểm tra thực địa và hiện nay toàn tuyến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật phục vụ di chuyển của người dân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện nay, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã hoàn thành tuyến chính, cơ bản hoàn thành các tuyến nối và doanh nghiệp dự án đang phối hợp với Bộ GT-VT, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan kiểm soát các vấn đề an ninh trật tự trong quá trình tổ chức phục vụ xe (ô tô) trong dịp Tết Nhâm Dần từ ngày 25.1.2022 đến ngày 10.2.2022 đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân.

Dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nằm toàn bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang dài hơn 51 km, với điểm đầu là nút giao cao tốc tại xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành và điểm cuối là nút giao QL30, H.Cái Bè (nối tỉnh Đồng Tháp). Sau 10 năm đình trệ, đến tháng 3.2019, tiến độ chỉ đạt 10% khối lượng. Tổng vốn dự án được điều chỉnh lần cuối là 12.228 tỉ đồng với việc bổ sung nhiều hạng mục công trình phụ với mục đích phục vụ chủ yếu là dân sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 2.186 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.