Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/09/2021 07:31 GMT+7

Sáng 21.9, theo giờ New York (tối 21.9 giờ Việt Nam), trong ngày đầu tiên làm việc tại Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 76.

Phiên thảo luận của 193 lãnh đạo
19 giờ 20 phút ngày 20.9, giờ New York (6 giờ 20 phút sáng 21.9), sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cuba, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đáp xuống sân bay quốc tế J.F.Kennedy (New York, Mỹ) để tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 76, và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ (từ ngày 21 - 25.9).
Sáng 21.9, theo giờ New York (tối 21.9 giờ Việt Nam), trong ngày đầu tiên làm việc tại Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên khai mạc. Tham dự phiên khai mạc cùng nguyên thủ, thủ tướng và đại diện cấp cao của 193 quốc gia, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký LHQ cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực, các thể chế tài chính quốc tế.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Phiên thảo luận chung thu hút sự quan tâm, tham dự trực tiếp của lãnh đạo cấp cao của hơn 100 nước trên thế giới để cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp, đề xuất hành động đa phương nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu được quan tâm nhất hiện nay như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển bền vững, những điểm nóng ở các khu vực…
Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, tái thiết và phục hồi sau đại dịch theo hướng xanh và sạch hơn, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tiếp cận công bằng vắc xin phòng Covid-19, thu hẹp khoảng cách số, thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ...
Phiên thảo luận chung cấp cao sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 27.9, và theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng vào chiều 22.9 (giờ New York), trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay.

Hội kiến lãnh đạo nhiều nước

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Kết thúc chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam - Cuba đã ra tuyên bố chung Việt Nam - Cuba. Tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa 2 nước lên một giai đoạn phát triển toàn diện. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định Việt Nam và Cuba đoàn kết sẽ đạt được mục tiêu kép chiến thắng đại dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ hiện tại và tương lai của hai nước.
Trước đó, trong ngày làm việc cuối cùng tại Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký hợp đồng bước đầu mua 5 triệu liều vắc xin Abdala của Trung tâm kỹ thuật di truyền - công nghệ sinh học Cuba (CIGB). 
Trong sáng 21.9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hội kiến Thủ tướng Ireland, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Đan Mạch, Tổng thống Slovenia, gặp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, gặp Chủ tịch Đại hội đồng, tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ John Kerry…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn như Tập đoàn GE, Công ty CFM Internatinal, AviaWorld LCC; đồng thời chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Bamboo Airways, VietjetAir và các đối tác GE, CFM International, AviaWorld LCC.
Dự kiến, trong 4 ngày làm việc tại Mỹ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ dự Hội nghị Trực tuyến Thượng đỉnh toàn cầu về Covid-19 do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chủ trì với chủ đề “Chấm dứt đại dịch, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”; dự Hội nghị Thượng đỉnh của LHQ về Hệ thống lương thực theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước dự kiến sẽ phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an về biến đổi khí hậu. Ông cũng sẽ có chuyến thăm trụ sở Công ty Pfizer.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.