Chủ tịch nước: Đại học phải là nơi truyền cảm hứng, khơi dậy quyết tâm khởi nghiệp

Hà Ánh
Hà Ánh
14/10/2022 07:05 GMT+7

Sáng 13.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai khóa 2022 của ĐH Quốc gia TP.HCM với tư cách một diễn giả.

Tại đây, Chủ tịch nước đã có những chia sẻ tâm huyết về chủ đề: “Sinh viên tiên phong trong đổi mới, sáng tạo thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Lễ khai khóa diễn ra sáng qua, còn có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; các Bộ trưởng: ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng… cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương.

Khám phá KHCN, chuyển hóa tri thức thành những sản phẩm cụ thể

Trong phần chia sẻ của mình, Chủ tịch nước đã kể lại chuyến công tác của ông tới Tổ chức đổi mới sáng tạo trực thuộc Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ. Tại đây, Chủ tịch nước đã cùng với Tổng giám đốc tổ chức này trao giải thưởng sáng tạo cho 5 sinh viên (SV) người Việt. “Họ cho rằng đây là những nhân tố tài ba của đất nước Việt Nam. Chúng ta không thiếu những nhân tố tài ba như thế nhưng chúng ta chưa tạo môi trường tốt để đổi mới sáng tạo trong SV tốt hơn”, Chủ tịch nước nói.

Tiếp tục câu chuyện, Chủ tịch nước chia sẻ: “Nhận thức của chúng ta, tôi được biết các bộ trưởng thường hay nói học sinh - SV Việt Nam rất giỏi toán, rất giỏi các môn tự nhiên chứ không chỉ có năng khiếu về nhân văn xã hội. Chính đó là điều kiện để chúng ta đổi mới sáng tạo tốt hơn, những phát minh sáng chế tốt hơn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin”. Chủ tịch nước nhấn mạnh lần nữa: “Không phải chúng ta không có những người tài năng đã được thế giới công nhận”.

Chủ tịch nước tham dự chương trình giao lưu trực tiếp với sinh viên

Ngọc Dương

Với tinh thần tiên phong trong đổi mới và sáng tạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn SV ĐH Quốc gia TP.HCM quan tâm tới những vấn đề rất cụ thể. Đó là không ngừng tự bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc; Nêu cao trách nhiệm với cộng đồng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ bằng những hành động thiết thực; Xem khó khăn là thử thách để dấn thân và trưởng thành. Dẫn lại câu nói của triết gia Hy Lạp cổ đại Socrates, Chủ tịch nước nhắn nhủ: “Khi bạn muốn thành công cũng mãnh liệt như bạn muốn không khí, bạn sẽ thành công. Ngoài ra sự thành công không có bí mật nào khác”.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch nước, SV cần tích cực học tập để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sinh tồn, ngoại ngữ, kinh nghiệm, xác lập tâm thế chủ động lĩnh hội và làm chủ công nghệ trong thời đại 4.0. Đồng thời là tiên phong đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong các thế hệ SV Việt Nam. “Tôi mong sao ngày càng nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo, nhiều thương hiệu khởi nghiệp mang tên Việt Nam do chính SV Việt Nam khởi sự”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “SV cần chủ động hội nhập, có tinh thần tranh đua với bạn bè quốc tế trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Nâng cao khả năng thích ứng và làm chủ trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới, rèn luyện thói quen tư duy phản biện. Đồng thời cần tìm tòi, tự học hỏi tri thức mới, khám phá khoa học công nghệ (KHCN) và chuyển hóa tri thức thành những sản phẩm cụ thể, làm giàu cho bản thân, giúp ích cho cộng đồng và phát triển kinh tế đất nước”.

Chủ tịch nước thăm các sinh viên đang lưu trú tại khu B Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Chủ tịch nước giải đáp trực tiếp câu hỏi của sinh viên

Một nội dung khá đặc biệt của lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay là chương trình giao lưu giữa Chủ tịch nước cùng các bộ trưởng với SV.

Đặt câu hỏi trực tiếp tới Chủ tịch nước, Lê Huỳnh Đức (SV Trường ĐH An Giang) cho biết rất băn khoăn trước thực tế sự chuyển dịch cơ cấu lao động hiện nay. SV này cho rằng sự chuyển dịch đang nghiêng về các đô thị lớn, bỏ lại phía sau đó các khu vực nông thôn với nhiều ngành nghề truyền thống có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Từ đó, Huỳnh Đức đặt vấn đề: “Những năm gần đây, nhà nước đã có nhiều chính sách để cân bằng nguồn lao động từ khu vực đô thị về nông thôn, đặc biệt là nguồn lao động trẻ để phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiện đại. Vậy bác Nguyễn Xuân Phúc có gửi gắm gì với SV hiện nay để có thêm động lực sau khi tốt nghiệp ra trường quay trở lại chính quê hương mình, góp phần xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn?”.

Đánh giá câu hỏi hấp dẫn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vấn đề mà SV đặt ra là một khái niệm lớn của thế giới và ở Việt Nam - là phát triển bao trùm không để ai lại phía sau. Theo Chủ tịch nước, tư tưởng quy hoạch chiến lược của Việt Nam do Bộ KH-ĐT trình ra T.Ư vừa rồi cũng theo tinh thần ấy và đã được thông qua. Chủ tịch nước cho rằng quy hoạch tốt và phát triển hạ tầng tốt, phân công sản xuất tốt sẽ thu hút nguồn lực phát triển từng địa bàn. Vì vậy theo tinh thần là làm sao ly nông mà không ly hương. Cơ cấu công nghiệp dịch vụ hiện nay chiếm tỷ lệ rất cao nhưng đồng thời tỷ lệ lao động ở nông thôn hiện nay còn quá lớn chiếm tỷ lệ 64 - 70%. Chính vì vậy, phát triển kinh tế ở vùng nông thôn, vùng có lợi thế so sánh như tỉnh An Giang để các SV học ĐH xong quay về quê hương phục vụ với nguồn nhân lực tốt.

“Chúng tôi hy vọng rằng với chủ trương phát triển mạnh mẽ hạ tầng, quy hoạch, sản xuất, dịch vụ tốt thì nhất định nông thôn Việt Nam từ nông thôn mới thành nông thôn chất lượng cao, thành những đô thị mới từ vùng nông thôn. Hướng đi như vậy để chúng ta chuyển dịch lao động, đó chính là môi trường tốt để các em học tập và có việc làm dù ở đô thị hay nông thôn”, Chủ tịch nước gửi gắm.

Nhắn nhủ với trường ĐH, Chủ tịch nước đề nghị: “Một trường ĐH muốn thành công phải là nơi truyền cảm hứng, biết khơi dậy quyết tâm khởi nghiệp, biết tạo những điều kiện thuận lợi để tiềm năng con người, trí thức mới, công nghệ mới được phát huy”. Chủ tịch nước cũng cho rằng, ĐH Quốc gia TP.HCM có thể trở thành trường tốp đầu của châu Á. ĐH này cần làm đúng theo phương châm đã lựa chọn - vì sự phát triển toàn diện của con người, lấy người học làm trung tâm, chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, độc lập sáng tạo hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, hợp tác là nền tảng sự phát triển, tự chủ chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản trị ĐH, gắn kết và phục vụ cộng đồng…

Trước khi tham dự lễ khai khóa, Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn công tác thăm và tặng quà SV tại Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ký túc xá có quy mô gần 50.000 SV và hiện có gần 40.000 SV đang ở nơi này, Chủ tịch nước mong muốn đây sẽ là nơi lưu trú văn minh, văn hóa và an toàn cho lớp trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.