Chủ tịch ngân hàng UBS cảnh báo nhà đầu tư bitcoin

Thu Thảo
Thu Thảo
23/01/2018 21:34 GMT+7

Sếp ngân hàng UBS cho rằng bitcoin là khoản đầu tư mang tính đầu cơ, và hãng không tư vấn cho khách hàng đổ tiền vào đồng tiền thuật toán này.

Theo CNBC, Chủ tịch UBS Axel Weber nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ngân hàng này phân biệt rõ giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư tổ chức trong vấn đề đầu tư bitcoin.
“Chúng tôi thực sự phân biệt. Nếu các khách hàng tổ chức, những người trưởng thành, biết mình đang làm gì và có khả năng đánh giá rủi ro, muốn đầu tư vào bitcoin, hỏi chúng tôi về cách tiếp cận đầu tư, bước vào thị trường tiền ảo, chúng tôi sẽ nhìn nhận họ khác với các khách hàng nhỏ lẻ. Những khách hàng nhỏ lẻ không hiểu hết các sản phẩm này và nên được bảo vệ khỏi việc đầu tư vào bitcoin. Vì nếu có một khách hàng nhỏ lẻ bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ bị hỏi và bị đổ lỗi cho những gì xảy ra”, ông Weber cho hay.
Sếp UBS trả lời như trên trước thực tế một số ngân hàng đang bị chỉ trích vì bán các sản phẩm tài chính phức tạp trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới mà không giải thích đầy đủ cho khách hàng.
Ông Weber cảnh báo rõ ràng bitcoin là khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Sếp UBS không cho đây là một loại tiền tệ, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người không có khả năng chịu rủi ro hay kiến thức đều không nên rót vốn. Dù tạo điều kiện cho giới đầu tư tổ chức giao dịch bitcoin, ông Weber cho hay đồng tiền thuật toán vẫn không phải là một khoản đầu tư mà nhà băng sẵn sàng tư vấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.