Chủ tịch Nawat tiết lộ lý do chọn Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2023

05/07/2022 19:32 GMT+7

Chủ tịch Miss Grand International khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây khiến ông cảm thấy tự tin khi một lần nữa để cuộc thi được đăng cai tại đất nước này.

Chiều 5.7, buổi ký kết hợp tác đăng cai cuộc thi Miss Grand International 2023 giữa chủ tịch công ty Sen Vàng và chủ tịch Nawat Itsaragrisil chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Góp mặt trong sự kiện lần này gồm có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Á hậu Ngọc Thảo, Thúy An, người đẹp Huỳnh Thúy Vi, diễn viên Nhật Kim Anh, nhà thiết kế Đỗ Long...

Trên thảm đỏ, ông Nawat Itsaragrisil và bà Teresa Chaivisut khiến fan thích thú khi diện áo dài truyền thống và gửi lời chào bằng tiếng Việt. Ông cũng thể hiện sự hào hứng của mình khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ fan sắc đẹp Việt.

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và phó chủ tịch Teresa Chaivisut (ngoài cùng bên trái) hào hứng gửi lời chào đến người hâm mộ Việt Nam

Minh Hy

Chia sẻ với truyền thông, ông Nawat lần đầu tiết lộ nguyên nhân lựa chọn Việt Nam đăng cai tổ chức Miss Grand International 2023. Ông cho biết: "Năm nay cuộc thi được tổ chức tại Indonesia còn năm sau sẽ đăng cai tại Việt Nam. Sau quãng thời gian đối mặt với dịch bệnh, nhiều đất nước bắt đầu có sự phát triển trở lại và Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nhiều quốc gia cũng đầu tư vào Việt Nam và quan trọng hơn là nhiều ban tổ chức của những cuộc thi nhan sắc quốc tế bắt đầu đến với đất nước Việt Nam. Và Thùy Tiên là người Việt đầu tiên giành được vương miện của Miss Grand International, chính vì thế, việc tổ chức ở Việt Nam có thể giúp quảng bá đất nước cũng như thu hút nhiều sự chú ý của bạn bè quốc tế".

Ông Nawat hy vọng cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ diễn ra thành công

Minh HY

Song song đó, Hoa hậu Thùy Tiên cũng thể hiện niềm hạnh phúc của mình khi Việt Nam một lần nữa trở thành nước chủ nhà của đấu trường nhan sắc quốc tế này. "Sau 6 năm, cuộc thi lại được đăng cai ở Việt Nam. Đây là một cơ hội tốt không chỉ để quảng bá du lịch mà còn giúp phát triển về kinh tế và mọi thứ khác. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có thể mang những hình ảnh tốt đẹp nhất về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới", Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bộc bạch.

Vẻ ngoài ngày càng sắc sảo của Thùy Tiên

Minh Hy

Mặt khác, khi được hỏi về tiêu chí chọn tân hoa hậu, ông Nawat nhấn mạnh việc chọn người chiến thắng sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nước nào đăng cai tổ chức. Chủ tịch Miss Grand International cũng khẳng định một thí sinh muốn giành chiến thắng cần phải chứng tỏ được bản thân sở hữu đầy đủ các yếu tố về hình thể, sắc đẹp và cả tri thức. Đồng thời, ông còn cho hay nếu bất kỳ một thí sinh nào có tố chất giống như Thùy Tiên hoặc tốt hơn thì có nhiều khả năng cô gái đó sẽ trở thành người kế nhiệm.

Hiện tại, chủ tịch Miss Grand International và công ty Sen Vàng đang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi này. Theo bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam, Miss Grand International 2023 sẽ có sự xuất hiện của giám khảo Việt Nam. Tuy nhiên, bà mong muốn giữ kín thông tin này để tạo sự hấp dẫn cho cuộc thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.