Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan phải giải thích lý do vì sao đội U.23 chưa cần HLV?

Giang Lao
Giang Lao
25/08/2022 15:10 GMT+7

Trước phản ứng của dư luận, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung vừa lên tiếng giải thích về nội tình đội U.23 đang bỏ trống vị trí trưởng đoàn và cả HLV do khủng hoảng tài chính.

Trên tờ Thairath, ông Somyot Poompanmoung cho rằng, những gì dư luận ở Thái Lan đang lo lắng về tình hình đội U.23, trên thực tế không có gì đáng lo vì mọi thứ công việc chuẩn bị vẫn đang “chạy”, và mục tiêu tìm kiếm suất dự Olympic 2024 và hướng đến World Cup 2026 vẫn trong tầm kiểm soát.

Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung

FAT

Ông Somyot Poompanmoung cũng giải thích: “Việc chúng tôi chưa vội bổ nhiệm HLV mới cho đội U.23 Thái Lan, vì trong thời gian còn lại năm 2022 đội không tham dự giải đấu nào. Ngay cả trong lịch đấu FIFA Days gần cuối tháng 9 tới đây, chỉ có đội tuyển thi đấu (giải King's Cup), còn đội U.23 thì lúc này chưa thật cần thiết, và hơn nữa việc gọi cầu thủ cũng không dễ do CLB không có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội trẻ (vì không có giải đấu chính thức). Bên cạnh đó, việc gọi cầu thủ cho đội U.23 lúc này cũng có thể sẽ có nhiều cầu thủ không nằm trong sự lựa chọn của HLV mới, nên sẽ rất lãng phí cả thời gian và tiền bạc”.

Cũng theo Chủ tịch FAT: “Việc chưa có HLV mới, không đồng nghĩa các công việc ở đội U.23 Thái Lan giậm chân tại chỗ. Chúng tôi có 1 bộ phận kỹ thuật theo dõi sát sao các cầu thủ trong độ tuổi đang nhắm đến (sinh sau ngày 1.1.2001) ở khắp mọi nơi, và bản danh sách này hiện có từ 30 đến 50 cầu thủ. Sau khi chúng tôi lựa chọn được HLV mới thích hợp, nhà cầm quân này chỉ cần kiểm tra và lựa chọn cầu thủ phù hợp, hoặc có thể bổ sung vài cầu thủ nữa như mong muốn. Vì vậy, mọi thứ luôn sẵn sàng và không cần phải bắt đầu lại tất cả một khi có HLV mới, nên chúng tôi không cần vội vã”.

Hiện trên danh nghĩa đội U.23 Thái Lan vẫn có HLV tạm quyền là ông Mano Polking, nhưng lại đang tập trung vào việc chuẩn bị cho đội tuyển thi đấu giải King's Cup và kế hoạch cho giải AFF Cup cuối năm. Còn ở vị trí trưởng đoàn thì Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) lấy lý do sức khỏe không đảm bảo đã từ chối tiếp tục công việc, chỉ nhận quản lý mỗi đội tuyển Thái Lan.

Dù có sự lên tiếng giải thích của Chủ tịch FAT về tình hình đội U.23 Thái Lan trong tương lai, nhưng báo chí nước này như tờ Thairath vẫn tỏ ý nghi ngờ sự thành công, khi đưa ra các kết quả chẳng mấy sáng sủa của đội bóng trẻ này trong năm 2022 như toàn thua tại Dubai Cup, chỉ đoạt HCB tại giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 31 tại Việt Nam, hay bị loại ngay vòng bảng giải U.23 châu Á ở Uzbekistan hồi đầu tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.