Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị tước tư cách tại FIFA sau hàng loạt bê bối rúng động

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/01/2023 09:12 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet, người đang bị điều tra vì quấy rối tình dục, không còn tư cách hợp pháp để điều hành và đại diện cho nền bóng đá nước này.

Theo AFP, báo cáo trên được đưa ra sau cuộc kiểm toán của FFF do Bộ Thể thao Pháp yêu cầu, khi có những cáo buộc chống lại ông Le Graet (81 tuổi), người đã bị buộc phải từ chức vào đầu tháng này. "Xem xét hành vi của ông ấy (Noel Le Graet) đối với phụ nữ, những bình luận công khai của ông ấy và những thất bại trong quản trị tại FFF, ông Le Graet không còn tính hợp pháp để điều hành và đại diện cho bóng đá Pháp", báo cáo của FFF cho biết. Báo cáo này cũng nhắm vào các hoạt động quản lý bê bối của Tổng giám đốc FFF Florence Hardouin, người đã bị đình chỉ vai trò của mình.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị tước tư cách tại FIFA sau hàng loạt bê bối rúng động - Ảnh 1.

Chủ tịch FFF Noel Le Graet không còn tư cách hợp pháp để điều hành và đại diện cho bóng đá nước này

AFP

Ông Le Graet hiện đang bị các công tố viên Paris điều tra về tội quấy rối tình dục và quấy rối tinh thần sau những cáo buộc từ người đại diện bóng đá Sonia Souid. Báo cáo của FFF nói rằng, thái độ của ông Le Graet đối với phụ nữ "ít nhất có thể được mô tả là phân biệt giới tính", và có bằng chứng cho thấy hành vi của ông "có khả năng bị coi là tội phạm". Tuy nhiên, ông Le Graet phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái.

Mặc dù đã từ chức và được thay thế tạm thời bởi Phó chủ tịch FFF Philippe Diallo, ông Le Graet vẫn được FIFA công nhận là Chủ tịch FFF. Nhiệm kỳ của Le Graet kéo dài đến năm 2024 nhưng Ủy ban điều hành của FFF có thể quyết định tổ chức đại hội bất thường để bỏ phiếu phế truất chủ tịch. 

Vụ việc đã phủ bóng đen lên bóng đá Pháp chỉ một tháng sau khi đội tuyển quốc gia lọt vào trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar, nơi họ để thua Argentina trên chấm phạt đền và không bảo vệ được chức vô địch thế giới đã giành được vào năm 2018.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị tước tư cách tại FIFA sau hàng loạt bê bối rúng động - Ảnh 2.

Bóng đá Pháp rúng động sau các cáo buộc đối với chủ tịch Le Graet

AFP

Le Graet, người giữ chức Chủ tịch FFF từ năm 2011, đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, ngay cả từ Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera, sau những nhận xét không đúng mực trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh gần đây về mối quan tâm tiềm năng của huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane trong việc dẫn dắt "Les Blues". Didier Deschamps mới đây đã gia hạn hợp đồng để tiếp tục làm HLV đội tuyển Pháp đến năm 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.