Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: “Tuyển Việt Nam không dễ thắng như Sri Lanka”

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/10/2019 16:17 GMT+7

Sau khi hủy diệt Sri Lanka 6-0 ở trận giao hữu vào tối 5.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin vừa ca ngợi nhưng vừa cảnh báo các tuyển thủ quốc gia phải nỗ lực hơn nếu muốn tái lập chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp Việt Nam (VN), ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 10.10.

Ở trận đấu với Sri Lanka trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia đã tạo được bước đệm tinh thần rất lớn trước chuyến hành quân đến Hà Nội cả về mặt tỷ số lẫn lối chơi. Mặc dù Sri Lanka (hạng 202 thế giới) không quá mạnh, nhưng HLV Tan Cheng Hoe phần nào an tâm khi hầu hết các cầu thủ tấn công của Malaysia đều “nổ súng”. Trong đó, tiền vệ tấn công Syafiq Ahmad một lần nữa tỏa sáng với cú hattrick để nâng tổng số bàn thắng của anh sau 3 trận gần nhất lên con số 5.

Chiến thắng hủy diệt trước Sri Lanka giúp Malaysia có bước đệm tinh thần rất lớn

FAM

Sau trận đấu, Chủ tịch FAM Hamidin đã gửi lời khen ngợi, đồng thời khuyên các Malaysia hãy xem chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Sri Lanka là một cú hích tinh thần để giảm áp lực trước cuộc đối đầu hứa hẹn nhọc nhằn với chủ nhà VN. Người đứng đầu FAM nhấn mạnh rằng ông muốn các học trò của HLV Cheng Hoe phải đặc biệt tập trung cao độ ở trận đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10 tới nếu không muốn lặp lại thất bại ở chung kết AFF Cup 2018.

Malaysia phô diễn sức mạnh tấn công trước trận gặp Việt Nam

“Trận đấu này (thắng Sri Lanka) chắc chắn là một bàn đạp thúc đẩy tinh thần tuyệt vời cho Malaysia nhưng đừng để chiến thắng dễ này làm cho chúng ta quá tự mãn. Không dễ dàng để tái lập chiến thắng tương tự, mà quan trọng cầu thủ cần phải nỗ lực vươn lên để đối đầu lại VN. Chiến thắng hôm nay được xem là một bài kiểm tra để chúng ta tăng thêm hy vọng chiến thắng (trước VN). Nhiệm vụ không phải là không thể làm được với một tinh thần chiến đấu cao vì màu cờ sắc áo”, ông Hamidin nói.

HLV Cheng Hoe đang xây dựng một tuyển Malaysia ngày càng mạnh mẽ

FAM

Cũng trong buổi họp báo sau trận thắng Sri Lanka, HLV Cheng Hoe đã công bố đội hình 23 cầu thủ chính thức của Malaysia đáp chuyến bay đến VN. Không có nhiều thay đổi lớn ở danh sách lần này khi chiến lược gia 51 tuổi buộc phải loại 3 cầu thủ bị chấn thương trong số 25 tuyển thủ được triệu tập hồi cuối tháng trước, gồm: tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi, tiền vệ J.Partiban, Nor Azam Azih (người được thay bằng Azzizan Nordin).

Đoàn Văn Hậu rạng rỡ tri ân fan ở Hà Lan trước khi về Việt Nam

Danh sách 23 cầu thủ Malaysia

Thủ môn: Farizal Marlias, Hafizul Hakim, Ifwat Akmal

Hậu vệ: Matthew Davies, Syahmi Safari, Adam Nor Azlin, Aidil Zafuan, La’Vere Corbin-Ong, Irfan Zakaria, Shahrul Saad, Nazirul Naim, Dominic Tan

Tiền vệ: Mohamadou Sumareh, Azzizan Nordin, Brendan Gan, Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid, Safawi Rasid, Abdul Halim Saari, Danial Amier Norisham

Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha, Syafiq Ahmad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.