Chủ tịch LĐBĐ bất ngờ bị cách chức, bóng đá Brazil lâm khủng hoảng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2023 06:24 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Ednaldo Rodrigues đã bị cách chức theo phán quyết của tòa án ngày 7.12.

Rodrigues là  vị chủ tịch da màu đầu tiên trong lịch sử CBF. Ông từng là nhân vật chủ chốt trong cuộc đàm phán với HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti để về đảm nhận việc dẫn dắt đội tuyển Brazil. Sự ra đi của ông dẫn đến những dấu hỏi mới về tương lai của đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup.

Chủ tịch LĐBĐ bất ngờ bị cách chức, bóng đá Brazil lâm khủng hoảng - Ảnh 1.

Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues bị cách chức

AFP

Tòa án Rio de Janeiro cho biết họ đã lệnh cho CBF tổ chức một cuộc bầu cử chủ tịch mới trong vòng 30 ngày. Tòa án đã hủy bỏ một thỏa thuận năm 2022 giữa CBF và các công tố viên Rio de Janeiro trong cuộc bầu cử giúp Rodrigues lãnh đạo tổ chức này cho đến năm 2026. Tòa án Rio de Janeiro phán quyết các công tố viên đã vượt quá thẩm quyền của họ trong việc thực hiện thỏa thuận.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2017, khi CBF thay đổi quy tắc bầu cử mà không hỏi ý kiến đại diện của các CLB hàng đầu Brazil. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử lúc đó là Rogerio Caboclo đã bị sa thải vào năm 2021 vì cáo buộc quấy rối tình dục. Rodrigues được chỉ định là người thay thế tạm thời.

Chủ tịch LĐBĐ bất ngờ bị cách chức, bóng đá Brazil lâm khủng hoảng - Ảnh 2.

Đội tuyển Brazil (trái) đang sa sút

REUTERS

Phán quyết mới nhất được đưa ra ở thời điểm nhạy cảm đối với CBF khi tổ chức này đang nỗ lực khôi phục đội tuyển Brazil trở lại thời kỳ huy hoàng trong bối cảnh Selecao vừa nhận 3 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Truyền thông Brazil cho biết, CBF đang lên kế hoạch kháng cáo phán quyết trên. Trong khi đó, FIFA cho biết trong một lá thư gửi CBF rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu bị tìm ra bằng chứng đã cho phép một tổ chức bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.