Chủ tịch Kim Jong-un phê bình giới chức phản ứng non kém trước dịch Covid-19

19/05/2022 12:06 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện sự không hài lòng đối với các phản ứng của nước này trước đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên được xác nhận, cáo buộc các quan chức chính phủ thiếu sót và trì trệ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 17.5 đã mạnh mẽ phê bình các quan chức Triều Tiên vì nỗ lực “non nớt” và chưa đầy đủ khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại nước này.

Kể từ khi thông báo về làn sóng dịch đầu tiên ở nước này vào tuần trước, chính phủ Triều Tiên đến hôm 18.5 báo cáo đã có hơn 1,72 triệu người có triệu chứng sốt. Trong đó, khoảng 1,02 triệu người đã bình phục hoàn toàn và khoảng 691.000 người đang được điều trị, trong khi số bệnh nhân tử vong là 63.

Quân đội Triều Tiên cung cấp thuốc cho người dân tại một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng, ngày 18.5.2022

reuters

Tối 18.5, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết thêm ít nhất 262.270 người có các triệu chứng sốt.

Các quan chức y tế đã ban hành một hướng dẫn điều trị Covid-19 nhằm ngăn ngừa việc sử dụng thuốc quá liều cũng như các vấn đề khác. Ngoài ra, giới nghiên cứu đang thúc đẩy việc “nghiên cứu và sản xuất đại trà các loại thuốc” điều trị Covid-19, nhưng KCNA không nói cụ thể.

Tuy nhiên, Triều Tiên chưa tổ chức tiêm chủng ngừa Covid-19năng lực xét nghiệm Covid-19 cũng còn hạn chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.