Chủ tịch HĐQT và cán bộ quỹ tín dụng quan hệ bất chính tại phòng làm việc bị cảnh cáo

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/04/2023 14:30 GMT+7

Chủ tịch HĐQT và nữ cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (H.Phù Cát, Bình Định) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có quan hệ bất chính tại cơ quan, vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngày 4.4, một lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát (Bình Định) cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy TT.Ngô Mây (H.Phù Cát) đã công bố các quyết quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông L.V.T. (57 tuổi), nguyên Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ngô Mây và bà T.T.K.L. (45 tuổi), cán bộ tín dụng của đơn vị này. Theo đó, ông T. và bà L. đều bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có hành vi quan hệ bất chính.

Sáng 12.4.2022, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây kiểm tra camera an ninh, phát hiện ông L.V.T và bà T.T.K.L. có quan hệ bất chính tại phòng làm việc của ông L. vào chiều 11.4.2022.

Thời điểm hai người này xảy ra quan hệ bất chính tại cơ quan là dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, bà L. được phân công trực cơ quan, còn ông T. được phân công trực lãnh đạo.

Sau đó, ông T. và bà L. bị tố cáo về hành vi quan hệ bất chính do cả 2 đều có gia đình riêng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận có xảy ra vụ việc nhưng do bản thân trong lúc có men rượu nên không kiểm soát được bản thân, để xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn.

Còn bà L. cho rằng trong lúc trực cơ quan, do một phút không làm chủ được bản thân nên để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Ngày 12.11.2022, UBKT Đảng ủy TT.Ngô Mây đã ban hành 2 quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T. và bà T.T.K.L. cùng hình thức cảnh cáo. Lý do, ông T. đã sử dụng rượu bia đến mức bê tha, không làm chủ được hành vi; còn bà L. vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy Phù Cát, việc xử lý kỷ luật ông T. và bà L. lần đầu không đúng quy trình, không đúng với hành vi vi phạm thực tế của 2 người này nên Đảng ủy TT.Ngô Mây yêu cầu xử lý lại cho đúng.

Sau đó, UBKT Đảng ủy TT.Ngô Mây đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T và bà T.T.K.L., thay thế 2 quyết định kỷ luật được ban hành trước đó vào ngày 12.11.2022. Theo đó, UBKT Đảng ủy TT.Ngô Mây xác định ông T. và bà L. có hành vi quan hệ bất chính, không phải là các hành vi vi phạm như trong quyết định đã ban hành ngày 12.11.2022.

Hiện Đảng ủy TT.Ngô Mây đang báo cáo vụ việc lên Huyện ủy Phù Cát để báo cáo lên Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xử lý hành vi vi phạm của ông T. và bà L. theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.