Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm'

18/04/2023 09:41 GMT+7

Sáng 18.4, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 9 để thảo luận, xem xét thông qua 16 tờ trình về đầu tư công và hàng loạt dự án giao thông, y tế, văn hóa.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá kinh tế quý 1/2023 đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng một số chỉ tiêu thấp như tăng trưởng GRDP, giải ngân đầu tư công chậm, hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp, thị trường bị thu hẹp.

Với tinh thần "đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm", bà Lệ thông tin trong quý 1/2023, HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND và các ban HĐND TP.HCM đã tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công, tiến độ triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3, dự án cầu Long Kiểng (H.Nhà Bè); chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp; công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu…

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm' - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp sáng 18.4

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 16 tờ trình. Có thể kể đến tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã với tổng mức đầu tư 296 tỉ đồng, nhằm nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó là dự án như xây dựng mới Trường THCS Hai Bà Trưng (Q.3); nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân; tu bổ, phục dựng một số di tích lịch sử cấp quốc gia.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Đồng hành, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm' - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đọc các tờ trình dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 18.4

SỸ ĐÔNG

Liên quan đến đầu tư công, HĐND TP.HCM cũng sẽ thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá việc này sẽ góp phần đẩy nhanh và hoàn thành tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, cấp bách cùng một số chủ trương trọng tâm được điều chỉnh theo quy định pháp luật mới ban hành.

Ở lĩnh vực giao thông, HĐND TP.HCM dự kiến thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 với tổng vốn hơn 244 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.