Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/12/2023 19:12 GMT+7

Chiều ngày 12.12, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP.Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh khối HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, khối HĐND TP có 7 người và khối UBND TP có 19 người.

Chiều ngày 12.12, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP.Đà Nẵng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh khối HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, khối HĐND TP có 7 người và khối UBND TP có 19 người.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được HĐND TP.Đà Nẵng công bố, người có phiếu tín nhiệm cao nhất trong 26 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP, với 49/50 phiếu tín nhiệm cao (98%), số phiếu tín nhiệm 1, tín nhiệm thấp 0 phiếu.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng (người ngồi giữa), có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 49/50 phiếu

HOÀNG SƠN

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, cán bộ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH với 8 phiếu; tiếp đó là ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP và bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT cùng 7 phiếu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho hay việc lấy phiếu tín nhiệm là để HĐND TP thực hiện quyền giám sát của mình, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.