Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Công an Đồng Nai có mức tín nhiệm cao nhất

Lê Lâm
Lê Lâm
08/12/2023 10:04 GMT+7

Ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai là người có mức tín nhiệm cao nhất với 95,71%. Đứng thứ 2 là thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ 94,29% (cả 2 người này đều không có phiếu tín nhiệm thấp).

Sáng 8.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm 4 người thuộc HĐND tỉnh và 19 người thuộc UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Đồng Nai công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X

LÊ LÂM

Theo đó, ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai là người có mức tín nhiệm cao cao nhất với 95,71%. Đứng thứ 2 là thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh với tỷ lệ 94.29% (cả 2 người này đều không có phiếu tín nhiệm thấp).

Nằm trong tốp đầu (trên 90% và không có phiếu tín nhiệm thấp) còn có bà Huỳnh Ngọc Kim Mai, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) và bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp.

19 người còn lại có tỷ lệ tín nhiệm cao từ 70% - 80%. Trong đó, ông Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai đứng vị trí cuối bảng xếp hạng với tỷ lệ 70%. Ông Thông cũng là người có tỷ lệ tín nhiệm thấp cao nhất (12,86%).

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra trong 2 ngày từ 7 - 8.12 và đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.