Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn quân đội tăng cường vai trò tại Iraq

15/04/2015 14:56 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ cần phải đóng vai trò lớn hơn tại Iraq thay vì chỉ huấn luyện và cố vấn cho binh lính Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

(TNO) Quân đội Mỹ cần phải đóng vai trò lớn hơn tại Iraq thay vì chỉ huấn luyện và cố vấn cho binh lính Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.

Ông John Boehner cho rằng lính Mỹ quá gượng ép trước nhiệm vụ huấn luyện tại Iraq - Ảnh: Reuters
“Tôi không kêu gọi chiến đấu. Tôi chỉ kêu gọi quân đội lên kế hoạch, tham gia nhiều hơn trong việc giúp đỡ người Iraq chiến đấu”, chủ tịch Hạ viện Mỹ nói. Ông phàn nàn rằng các chỉ huy quân đội Mỹ bị gắn chặt quá mức với yêu cầu huấn luyện và cố vấn, theo Reuters ngày 15.4.
Ông Boehner nói rằng không rõ liệu con số 4.500 lính Mỹ thiệt mạng sau cuộc chiến tranh tại Iraq có tăng lên hay không, nhưng ông nghĩ rằng Mỹ có thể làm nhiều điều hơn tại Iraq...
Ông Boehner cho rằng chính quyền Obama cần có chiến lược bao quát và rõ ràng hơn trong việc đối phó với IS trên khắp khu vực. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói rằng Iraq cần Mỹ hỗ trợ nhiều hơn để mua vũ khí và khu vực này cần một sự can thiệp rõ ràng hơn từ Mỹ.
Trong khi đó, tại cuộc thảo luận với Tổng thống Obama tại phòng Bầu dục ngày 14.4, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi đã không đưa ra lời đề nghị đặc biệt nào về việc hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Trong cuộc gặp đó, ông Obama chỉ thông báo sẽ viện trợ nhân đạo 200 triệu USD cho phía Iraq và không cho biết có hay không việc Washington sẽ cung cấp trực thăng, máy bay tự hành và các vũ khí khác cho Baghdad.
Vào tháng 8 năm ngoái, ông Obama đã cho phép tiến hành các cuộc không kích tại Iraq, lần đầu tiên kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông; triển khai khoảng 3.000 lính để huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Iraq và người Kurd chống lại IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.