Chủ tịch Hà Tĩnh thay ông Triệu Tài Vinh làm Bí thư Hà Giang

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/07/2019 13:23 GMT+7

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh , vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay ông Triệu Tài Vinh vừa thôi chức, điều động làm Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Sáng 6.7, tại Hà Giang, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang. 
Trước đó, ngày 2.7 vừa qua, Ban Kinh tế T.Ư cũng đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Triệu Tài Vinh, đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế TƯ.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình.

Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Khánh từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Khánh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư.

Ông Đặng Quốc Khánh là con trai ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996 - 2005. Thời điểm nhậm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2016 ở tuổi 40, ông Khánh là chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Vào ngày hôm qua, 5.7, Báo Hà Tĩnh đưa tin Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức chúc mừng ông Khánh trước khi ông lên nhận nhiệm vụ mới tại Hà Giang theo quyết định của Bộ Chính trị. Tại buổi lễ này, ông Khánh khẳng định mong được tiếp tục chia sẻ, lấy kinh nghiệm thành công ở Hà Tĩnh để lãnh đạo Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.