Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ trường tiểu học bị tố lạm thu

Vũ Hân
Vũ Hân
05/09/2018 11:14 GMT+7

Sáng 5.9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin lạm thu tại Trường tiểu học Sơn Đồng, nghiêm cấm việc lạm thu .

Sự việc bắt đầu khi một phụ huynh đăng trên facebook tố cáo Trường tiểu học Sơn Đồng lạm thu với khoản tiền học sinh phải đóng đầu năm học lên tới hơn 8 triệu đồng, trong đó các khoản như: tiền lớp chất lượng cao 600.000 đồng, bảng tính thông minh 650.000 đồng, học hè 800.000 đồng, tiếng Anh tăng cường 1,17 triệu đồng, quỹ phụ huynh trường 250.000 đồng, quỹ lớp 300.000 đồng, quỹ học tập 150.000 đồng, tiền đồng phục và sách là hơn 800.000 đồng...
Sau đó, ngày 4.9, vị phụ huynh này đã bị Công an Sơn Đồng xã mời lên làm việc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã.
Chiều 4.9, hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng tổ chức gặp gỡ học sinh để nói về các khoản thu này, với sự xuất hiện của rất đông phụ huynh. Buổi gặp diễn ra chóng vánh và chưa làm phụ huynh hài lòng vì hiệu trưởng giải thích đây chưa phải khoản thu chính thức, nhưng phụ huynh cho biết đã nhận được thông báo thu.
Sau khi biết thông tin, lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức đã yêu cầu hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc.
Được biết, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện như Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cũng đã được triệu tập họp “để bàn cách giải quyết, ổn định tình hình”.
UBND huyện Hoài Đức cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thông báo thu hoặc tổ chức thu các khoản thu tại trường; giải thích để phụ huynh yên tâm, đưa học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Bên cạnh đó, huyện này cũng yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc thu các khoản thu tại Trường Tiểu học Sơn Đồng theo đúng quy định; xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.
Sáng 5.9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra thông tin, chỉ đạo nhà trường thu đúng, thu đủ các khoản theo quy định, nghiêm cấm việc "lạm thu", gây bức xúc trong phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.