Chủ tịch công ty cũ hối hận xử lý sai vụ T-ara bắt nạt Hwayoung

18/05/2018 22:42 GMT+7

Mặc cho sự việc đã trải qua gần 6 năm, nhưng scandal các cô gái T-ara đồng loạt bắt nạt thành viên chung nhóm Hwayoung một lần nữa làm công chúng bức xúc.

Thành lập vào năm 2009, T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ Kpop được yêu thích nhất châu Á và một số nước khác trên thế giới lúc bấy giờ với loạt hit Lies, Roly Poly, Cry Cry, Day by Day, Lovey Dovey… Thế nhưng, scandal các cô gái bắt nạt thành viên Ryu Hwayoung chung nhóm vào năm 2012 đã nhấn chìm hào quang của nhóm.
Từ vị trí hàng đầu làng nhạc Hàn, họ bỗng bị công chúng tẩy chay dù cho mọi việc chưa được xác minh rõ ràng. Bấy giờ, T-ara dần trở thành “con ghẻ” trong sự bất lực của bản thân lẫn người hâm mộ nhóm. Vào ngày 17.5.2018, chia sẻ của Kim Kwang Soo - CEO MBK Entertainment, công ty quản lý của T-ara về sự thật đằng sau lùm xùm này đã khiến dư luận tức giận và thương cảm cho T-ara vì những hiểu lầm họ đã chịu đựng trong quá khứ. Trong suốt buổi trò chuyện, ông Kim Kwang Soo đã khóc đến ba lần.
Ông Kim thừa nhận mình chính là người làm mọi tin đồn bắt nạt trong T-ara vượt ngoài tầm kiểm soát
Với câu hỏi: “Vậy sự thật đằng sau lùm xùm không đáng có của T-ara là gì?”, ông Kim Kwang Soo thuật lại chi tiết: “8 giờ sáng 24.7 năm đó, các thành viên phải bay tới Nhật Bản chuẩn bị cho concert sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26. Nhưng khi 7 giờ sáng, quản lý của nhóm gọi cho tôi báo Hwayoung nói mình bị đau mắt cá chân trong ngày 23 và yêu cầu được tới bệnh viện. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận chân Hwayoung không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ra sân bay với đôi chân bó bột. Dù cho bệnh viện khẳng định mắt cá chân Hwayoung vẫn ổn và có thể diễn trên sân khấu, nhưng cô ấy cứ nói mình không thể đi lại được. Vì vậy, tôi quyết định không để cô ấy lên sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, khi chứng kiến Hwayoung biểu diễn tại concert với nạng trong ngày hôm sau, tôi thực sự ấn tượng. Tôi đã mời các thành viên và gia đình của họ đến dùng bữa tại nhà hàng. Nhưng tại nhà hàng này, các thành viên lại nói riêng với tôi là muốn Hwayoung công khai xin lỗi”.
Hwayoung và đôi chân bị thương trên sân khấu
Ông kể nguyên nhân: “Suốt đợt diễn tập cho concert Nhật Bản, các thành viên đều phải luyện tập để khớp vũ đạo trong đội hình không có Hwayoung, còn cô ấy được nhân viên ở Nhật đưa đến bệnh viện. Nhưng thay vì quay lại nhà hát chuẩn bị cho buổi diễn, Hwayoung lại trở về khách sạn. Một nhân viên Nhật Bản đi cùng Hwayoung lúc đó đã tiết lộ với các thành viên T-ara khác rằng Hwayoung muốn đi làm móng ở khách sạn và còn đi vào nhà tắm mà không cần nạng. Các thành viên khi đó đã nổi giận và dùng mạng xã hội để lên án thái độ này của Hwayoung”.
Kim Kwang Soo vạch trần bộ mặt thật của Hwayoung và Hyoyoung (chị gái Hwayoung): “Vào ngày 27.7.2012, sau hậu trường Music Bank, Hwayoung đã nói rằng sẽ không biểu diễn nữa và quăng cây nạng đi, còn Hyoyoung đã gửi tin nhắn đe dọa cho thành viên Ahreum. Vì quá sợ hãi nên Ahreum đã đưa tin nhắn cho các thành viên T-ara và họ quyết định không thể để yên. Sau khi nhận được một cuộc gọi ở Nhật, tôi đã nói với nhân viên rằng đừng để Hwayoung lên sân khấu. Tôi nhận được tin lúc ở Nhật và trở về Hàn vào ngày 29.7 để gặp hai chị em và nói Hwayoung rằng hợp đồng của cô ấy đã không còn giá trị, cô ấy có thể đi bất kỳ nơi nào mà mình muốn. Tuy nhiên, tại buổi nói chuyện họ đã xé nát hợp đồng”.
Hình ảnh chụp tin nhắn của cô chị Hyoyoung với Ahreum - cựu thành viên T-ara
Ông khẳng định chính các quyết định của mình mới là nguyên nhân khiến T-ara ngày càng thêm khủng hoảng. “Tôi nghĩ rằng lỗi lầm lớn nhất của tôi lúc đó là không tiết lộ sự thật một cách rõ ràng. Khi tin đồn bắt nạt lan rộng, tôi đã tưởng là chẳng việc gì chúng tôi phải xin lỗi vì chúng tôi không hề làm gì sai cả. Tôi cứ đinh ninh làm như vậy, chỉ cần giữ im lặng thì mọi việc sẽ lắng xuống thôi”, ông chia sẻ.
Được biết khi bố mẹ các thành viên T-ara yêu cầu công khai các đoạn tin nhắn đe dọa của Hyoyoung với Ahreum, Kim Kwang Soo đã từ chối và bao che sự việc vì tránh phiền phức. Ông cũng là người thúc ép nhóm tiếp tục tung album giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận để rồi lại nhận thêm nhiều "gạch đá".
Hai chị em Hwayoung, Hyoyoung kể khổ trên show Taxi
Kim Kwang Soo nuối tiếc: “Tháng 2 năm ngoái khi Hwayoung và Hyoyoung tham gia show Taxi của TVN và khóc lóc kể lại sự việc như thể họ là nạn nhân, tôi đã cảm thấy rất có lỗi với các thành viên T-ara. Nếu năm đó tôi cứng rắn hơn có lẽ nhóm đã không phải chịu đựng suốt bao năm như vậy… Dù sự thật đã được tiết lộ sau chương trình, nhưng công chúng đã không còn tin tưởng T-ara nữa. Bất chấp nỗi đau T-ara phải chịu đựng đã dần trở nên vơi bớt nhưng tôi hiểu nó chỉ được chữa lành 30-40% mà thôi”.
Người đứng đầu MBK Entertainment gây sốc khi nói: “Năm ngoái, bốn thành viên Qri, Eunjung, Hyomin, Jiyeon đã đề nghị tái ký hợp đồng nhưng tôi đã nói với các thành viên mình còn quá nhiều dự án và không chắc có thể sản xuất album hay tập trung cho các hoạt động của họ. Lúc đầu các thành viên đã muốn thành lập công ty riêng nhưng sự việc tiến triển không được thuận lợi và họ đã quyết định đi những con đường riêng. Đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc với họ… Mối quan hệ giữa tôi và các thành viên vẫn tốt đẹp, như kiểu cha con hay bạn bè vậy”.
"T-ara không làm gì sai cả. Chỉ có tôi là người đã mắc sai lầm nghiêm trọng nhất", Kim Kwang Soo nhận lỗi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.