Chủ tịch CLB Hà Nội quyết vô địch V-League 2022

25/01/2022 20:43 GMT+7

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội khẳng định quyết tâm đòi lại ngôi vô địch V-League trong cuộc trao đổi với cầu thủ sau trận giao hữu với CLB Hải Phòng chiều 25.1.

“2 năm qua, gần như CLB Hà Nội không giành được thành tích đáng kể nào. Chúng ta phải nhìn vào thực tế đó để nghiêm khắc với bản thân hơn, nỗ lực nhiều hơn. Mùa này, mục tiêu của đội Hà Nội không thay đổi, đó là phải vô địch V-League”, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định trong buổi họp ngắn với các cầu thủ CLB Hà Nội, ngay sau khi đội bóng thủ đô đánh bại CLB Hải Phòng ở trận giao hữu vừa kết thúc trên sân Hàng Đẫy.

Con trai bầu Hiển

MINH DÂN

CLB Hà Nội thống trị V-League với 3 chức vô địch trong 4 mùa giải (2016, 2018, 2019), song đội bóng thủ đô không thể bảo vệ ngai vàng ở V-League 2020 khi chỉ về nhì. Mùa giải 2021, CLB Hà Nội không nằm trong nhóm đua vô địch sau 12 vòng, điều này khiến ban lãnh đạo đội quyết tâm đầu tư để trở lại cuộc chiến danh hiệu.

Đá giao hữu với đội Hải Phòng của “cố nhân” Chu Đình Nghiêm trong bối cảnh vắng hàng loạt tuyển thủ (đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại Úc), nhưng CLB Hà Nội vẫn chơi lấn lướt đối thủ. Đội chủ sân Hàng Đẫy có bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhờ tình huống đá phạt đền chuẩn xác của ngoại binh Ivancic.

CLB Hà Nội không áp đảo Hải Phòng về số cơ hội, nhưng kiểm soát tốt thế trận, không cho đối thủ cơ hội tiếp cận khung thành của Quan Văn Chuẩn.

Dù HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân nhiều cầu thủ chủ chốt như bộ ba ngoại binh Rimario Gordon - Joseph Mpande - Moses Oloya, trung vệ Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Châu Ngọc Quang, Martin Lo hay hậu vệ Trịnh Hoa Hùng, song Hải Phòng chưa thể chơi bóng nhuần nhuyễn, phối hợp ngắn như mong đợi.

Chủ tịch CLB Hà Nội và HLV Park Choong-kyun

MINH DÂN

Trong suốt cả 2 hiệp, Hải Phòng bị dồn ép. Hà Nội tấn công đập nhả nhuần nhuyễn, tuy các ngoại binh chưa thực sự hòa nhập với lối chơi. Trong hiệp 2, HLV Park Choong-kyun tăng cường thử nghiệm con người, xoay đổi sang các sơ đồ chiến thuật khác nhau, khi ấy đội Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm mới phần nào triển khai được lối đá.

Phút 78, Hải Phòng thủng lưới bàn thứ 2 sau pha đốt lưới nhà của hậu vệ. Đến cuối trận, đội bóng đất Cảng mới tìm được bàn danh dự nhờ cú đá phạt đền của Nguyễn Thành Đồng. Đây cũng là cơ hội rõ nét nhất Hải Phòng có được ở trận này.

Cầu thủ Hai Long

HỒNG NAM

Bên phía đội Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Hai Long là cầu thủ hiếm hoi đá đủ 90 phút. Cầu thủ từng cùng U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á chia sẻ: “Lối chơi của Hà Nội và Quảng Ninh giống nhau, đều là kiểm soát bóng và tấn công, nên tôi không gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Hôm nay, tôi đã chơi hết mình để được HLV trưởng tiếp tục trao cơ hội.

Trước khi về đây, tôi cũng nghĩ nhiều khi đội Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm, nhưng Hà Nội là đội bóng số 1 Việt Nam nên không có lý do để từ chối. Tôi rất tiếc khi không được gọi lên đội U.23 Việt Nam, nhưng về mặt tích cực thì tôi có thêm thời gian chuẩn bị cùng CLB Hà Nội. Tôi chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên 2 trận đấu với U.23 Việt Nam thời gian qua giúp tôi có nhiều bài học bổ ích”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.