Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League

09/09/2023 18:28 GMT+7

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang hy vọng CLB Hà Nội có thể tạo dấu ấn ở vòng bảng AFC Champions League.

CLB Hà Nội sẽ lần đầu dự vòng bảng AFC Champions League ở mùa giải này, khi nằm cùng bảng với những đại diện hùng mạnh như Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Wuhan Three Towns (Trung Quốc).

Trong đó, Urawa là đương kim vô địch AFC Champions League, Wuhan là đương kim vô địch Trung Quốc còn Pohang là đội bóng giàu thực lực đại diện cho Hàn Quốc.

Trong lịch sử AFC Champions League, từng có nhiều CLB Việt Nam góp mặt như Bình Dương, HAGL, Viettel, tuy nhiên chưa đội nào vượt qua vòng bảng. Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang chờ đợi CLB Hà Nội có thể chơi tốt ở sân chơi này.

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 1.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội

"Đây là lần đầu tiên CLB Hà Nội góp mặt ở vòng đấu bảng AFC Champions League. Chúng tôi hiểu rằng mình có nghĩa vụ và sứ mệnh cao cả của đội bóng, khi thi đấu ở sân chơi danh giá nhất châu lục dành cho các CLB. Chúng tôi là đại diện cho quốc gia. Ngay khi góp mặt tại vòng bảng, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư theo đúng điều lệ giải với 6 ngoại binh, qua đó cố gắng đạt thành tích cao nhất.

CLB Hà Nội rơi vào bảng đấu khắc nghiệt, gặp đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đặc biệt là đương kim vô địch Urawa. Để hiện thực hóa ước mơ AFC Champions League, chúng tôi sẽ cố gắng ở từng trận đấu và vượt qua những đối thủ nặng ký này. Tôi không đặt nhiều kỳ vọng bởi đây là lần đầu CB tham dự vòng bảng AFC Champions League. Mục tiêu khiêm tốn là vượt qua vòng bảng", ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

CLB Hà Nội đã chiêu mộ nhiều hảo thủ cho AFC Champions League, có thể kể tới ngoại binh trung vệ Damien Le Tallec từ CLB Sochaux. Cầu thủ người Pháp trưởng thành từ lò đào tạo trẻ danh tiếng Rennes trước khi gắn bó cùng CLB Borussia Dortmund năm 2009. Le Tallec có nhiều năm chơi bóng tại Pháp cho các đội Rennes, Sochaux, Montpellier,...

Ông Đỗ Vinh Quang và khán giả nhí 

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 3.

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 4.

CLB Hà Nội giao lưu với người hâm mộ chiều 9.9

Ngoài ra, CLB Hà Nội còn ký hợp đồng với Brandon Wilson từ CLB Đà Nẵng và ngoại binh Mirlan Murzaev, hiện đang khoác áo đội tuyển Kyrgyzstan. Ở trận ra quân, CLB Hà Nội sẽ chạm trán CLB Pohang Steelers trên sân nhà Mỹ Đình.

"Trận ra quân, CLB Hà Nội được thi đấu sân nhà nên có những ưu điểm và bất lợi. Do là trận đầu tiên, nên cầu thủ không tránh khỏi rào cản tâm lý, nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà, hy vọng chúng tôi sẽ có 1 điểm hoặc may mắn hơn thì giành 3 điểm.

Sau khi kết thúc V-League, CLB đã chia tay một số tuyển thủ quốc gia, cũng như một số cầu thủ chúng tôi đã đào tạo ra. Để lấp được những khoảng trống ở vị trí của họ, đội đã bổ sung những ngoại binh chất lượng, tới từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tôi mong rằng các ngoại binh sớm hòa nhập, tuân thủ các đấu pháp của HLV trưởng. Chúng tôi sẽ dùng những ngoại binh chất lượng này để đấu với những đối thủ mạnh của châu lục.

Các ngoại binh luôn gặp khó khăn khi tới đội bóng mới, đặc biệt là thời gian ngắn để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng, Những tân binh dù là các cầu thủ đẳng cấp nhưng họ sẽ gặp phải sự khắc nghiệt của môi trường, thời tiết và điều kiện mới nên cần sớm thích nghi, hòa nhập. Tôi chờ đợi HLV sẽ phân tích thật kỹ về các đối thủ sắp tới để lựa chọn nhân sự phù hợp cho từng trận đấu, có kết quả tốt nhất", ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ thêm.

Bên cạnh dàn ngoại binh danh tiếng, CLB Hà Nội cũng ký hợp đồng với bộ đôi Xuân Mạnh và Văn Hoàng từ CLB SLNA. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Hàng Đẫy chia tay trung vệ Việt Anh. Nhìn chung, CLB Hà Nội có bộ khung chất lượng để chuẩn bị cho sân chơi châu Á.

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 5.

Chủ tịch CLB Hà Nội giao chỉ tiêu đặc biệt cho đội nhà ở AFC Champions League - Ảnh 6.

Các CĐV tham gia sự kiện giao lưu

Đội trưởng Văn Quyết đánh giá: "Đây là giải đấu hàng đầu châu lục, việc được tham dự là vinh dự và tự hào của CLB Hà Nội cũng như bản thân tôi. Đây cũng là trách nhiệm lớn đối với toàn đội. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, bổ sung ngoại binh để có đội hình tốt nhất tham dự giải đấu, cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, giành từng điểm số.

Đã có mặt ở vòng bảng, bất kể đội bóng nào cũng là những đội hàng đầu của châu lục. Những đối thủ mạnh sẽ mang tới cho CLB Hà Nội những giá trị riêng, đó là cơ hội được cọ xát. Chúng tôi sẽ cố gắng, đặc biệt là những trận trên sân nhà, với sự cổ vũ trên sân nhà. Ban huấn luyện đã có những sự chuẩn bị, nghiên cứu băng hình của đối thủ. Sau khi các cầu thủ khác trở về từ các đội tuyển quốc gia, toàn đội sẽ tiến hành lắp ghép đội hình, phân tích đối thủ.

CLB Hà Nội từng vào bán kết AFC Cup, nhưng đó là ở cấp độ thấp hơn, việc đạt được kết quả cao là tự hào nhưng AFC Champions League là đấu trường khó khăn hơn. Năm nay, CLB Hà Nội đang có sự chuẩn bị tốt, có những cầu thủ đã thi đấu ở những giải lớn. Ban huấn luyện sẽ kết hợp để có kết quả chung cao nhất".

Tiền vệ Hùng Dũng khẳng định: "Đây là thử thách lớn vì AFC Champions League là đấu trường khó khăn. CLB Hà Nội sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh nhất của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Toàn đội đang rất hào hứng vì sau nhiều năm chúng tôi mới có cơ hội góp mặt ở giải đấu này.

Mục tiêu lớn của CLB Hà Nội là vượt qua vòng bảng, tiến vào vòng loại trực tiếp. Mục tiêu nhỏ hơn, đó là các cầu thủ hướng đến từng trận đấu một. Ở cuộc so tài mở màn, CLB Hà Nội sẽ gặp đối thủ mạnh. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, CLB Hà Nội sẽ đặt mục tiêu có điểm. Tôi cùng đồng đội sẽ chơi với tinh thần cao nhất, chiến thuật hợp lý nhất, làm hài lòng khán giả đến sân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.