Chủ tịch Bình Phước gửi tâm thư kêu gọi người dân quyết tâm giữ vững 'vùng xanh'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/08/2021 09:32 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong muốn mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở, thiết lập và quyết tâm giữ vững 'vùng xanh' ở từng xã, từng huyện để tiến tới 'xanh hóa' toàn tỉnh.

Khuya ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có thư kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chung tay chống dịch Covid-19.
Tính đến 0 giờ ngày 16.8, tỉnh Bình Phước đã trải qua 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.
"Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự cố gắng, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ sự quyết tâm đó, Bình Phước đã vượt qua những ngày giãn cách xã hội có hiệu quả, tình hình dịch bệnh đến nay vẫn trong tầm kiểm soát", tâm thư của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước viết.
Từ ngày 16.8, Bình Phước bước sang giai đoạn mới, triển khai vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch với sự kết hợp giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16. Tỉnh chủ trương chuyển trọng tâm phòng, chống dịch về địa bàn cấp xã theo Nghị quyết 05 của Đảng bộ tỉnh, xác định rõ nguy cơ dịch bệnh hiện hữu từ rất nhiều phía mà địa phương đang phải đối mặt. Cụ thể là nguy cơ từ các tỉnh giáp biên giới Campuchia; nguy cơ từ các tỉnh giáp ranh đang có dịch bệnh phức tạp; nguy cơ từ ngay trong tỉnh (có thể là những ca bệnh âm thầm trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện hay từ những trường hợp tránh chốt đi vào tỉnh qua các đường ngang, lối tắt); nguy cơ từ các chuỗi cung ứng hàng hóa và sự chủ quan của một bộ phận nhân dân...
“Mỗi chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không được phép lơ là, chủ quan, vì chỉ cần một chút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả rất lớn cho sức khỏe của bản thân, gia đình và làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng xã hội”, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Phước kêu gọi.

Doanh nghiệp tham gia hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp người dân gặp khó khăn do Covid-19

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong muốn “Mỗi người dân là một chiến sĩ” trong cuộc chiến phòng, chống dịch, tích cực ủng hộ, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở, thiết lập và giữ vững 'vùng xanh' ở từng xã, từng huyện để tiến tới “xanh hóa” toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất có thể.
Người dân Bình Phước đang ở các tỉnh, thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hãy thực hiện nghiêm “ai ở đâu thì ở đó”. Tỉnh đã ,đang và sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực kịp thời cho những người dân Bình Phước đang gặp khó khăn, ở cả trong và ngoài tỉnh.

Cán bộ khu phố nhận lương thực, thực phẩm thiết yếu từ UBND P.Tân Xuân (TP.Đồng Xoài) để trao cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, Bình Phước đang tập trung nâng cao năng lực y tế, xây dựng kịch bản, phương án chi tiết đáp ứng tốt nhất cho những tình huống xấu hơn của dịch bệnh, để không bị động, bất ngờ.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cam kết luôn đồng hành cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào để cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng đại dịch.
Tính đến sáng 16.8, Bình Phước chỉ ghi nhận 308 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 138 ca được chữa khỏi, 1 ca tử vong, là địa phương có ca nhiễm và ca tử vong thấp nhất khu vực Đông Nam bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.