Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta: ‘Tôi như mắc nợ Messi’

Giang Lao
Giang Lao
29/07/2022 12:46 GMT+7

Ông Joan Laporta không tránh khỏi các chỉ trích từ nhiều phía sau khi liên tục than vãn Barcelona nợ nần chồng chất, nhưng mặt khác đã chi hàng trăm triệu euro mua sắm cầu thủ trong khi lại từ bỏ siêu sao Lionel Messi .

Chính sự trái chiều này khiến Barcelona dù tăng cường lực lượng rầm rộ vẫn bị nghi ngờ chưa chắc sẽ có thành công như kỳ vọng ở mùa bóng sắp tới (La Liga mùa mới khai diễn ngày 12.8).

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta (trái) và Messi trước đây

AFP

Nguyên do là Barcelona bị đánh giá vẫn thiếu linh hồn trong lối chơi. Nếu họ còn siêu sao Messi, có thể mọi bổ sung hiện nay sẽ tạo chất xúc tác mới hứa hẹn mang lại sự thành công như trước đây, theo tờ Marca.

Mùa trước, người ta từng chứng kiến dưới thời HLV Ronald Koeman, Barcelona phải vật lộn ra sao khi thiếu Messi (buộc phải đến PSG vì ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan khước từ ký hợp đồng mới). Tiếp đó, HLV Xavi đến tiếp quản dù có vài sự thay đổi, nhưng cuối cùng đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn trắng tay mọi danh hiệu, chỉ an ủi với vị trí á quân La Liga nhưng thua kình địch Real Madrid đoạt chức vô địch đến 13 điểm.

Ở mùa này, HLV Xavi đang có mọi cầu thủ như mong muốn (chỉ là họ chưa được đăng ký chính thức thi đấu ở La Liga), nhưng cái tên Messi vẫn luôn được những người ở sân Nou Camp gần đây liên tục nhắc lại.

Trong đó, chính Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta gần đây úp mở việc sẽ mời Messi trở lại (nhưng lấp lửng ngay mùa hè này hay mùa tới). Lập tức, HLV Xavi phải đính chính: “Messi là cầu thủ của PSG, cậu ấy đang có hợp đồng ở đó. Chúng tôi không thể nói tới 1 cầu thủ đang còn hợp đồng ở CLB khác. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn thấy Messi trở lại Barcelona, nhưng là khi cậu ấy hết hợp đồng ở PSG”.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha, trước các chỉ trích Barcelona lấy cớ hết tiền để bỏ rơi Messi không thương tiếc dù sau đó liên tục chi tiền mua sắm cầu thủ khác, Chủ tịch Joan Laporta một lần nữa lên tiếng: “Tôi cảm thấy như mắc nợ Messi. Tôi sẽ rất vui và hạnh phúc nếu thấy cậu ấy kết thúc sự nghiệp ở Barcelona trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của CĐV trên sân Nou Camp. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều này vì cậu ấy. Đó là nguyện vọng của chúng tôi, và tôi nghĩ Messi cũng biết rõ điều này”.

Messi (giữa) hiện chỉ tập trung thi đấu cho PSG

AFP

Mặc dù vậy, cách đây không lâu, bố và cũng là người đại diện của Messi, ông Jorge Messi, đã lên tiếng đề nghị ông Joan Laporta nên ngừng nói về con trai mình. Vì siêu sao này hiện chỉ tập trung thi đấu cho PSG ở mùa giải mới (khai diễn ngày 6.8) và hướng đến kỳ World Cup tại Qatar cuối năm nay, trước khi quyết định tương lai gia hạn với đội bóng thành Paris (đến tháng 6.2024) hay sẽ sang Mỹ thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.