Chủ tịch Barcelona: ‘Để Messi ra đi là quyết định buồn nhất, nhưng tôi không hối tiếc’

Giang Lao
Giang Lao
08/03/2022 16:33 GMT+7

Ông Joan Laporta, chủ tịch CLB Barcelona vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí xứ Catalan nhân kỷ niệm 1 năm đắc cử trở lại làm chủ tịch của đội bóng, nhưng giữa thời điểm khủng hoảng nhất lịch sử.

Trong đó, một trong những quyết định táo bạo và gai góc nhất của ông Laporta là giờ chót đã chia tay công thần của Barcelona, siêu sao Lionel Messi vì lý do đội bóng gặp khó khăn tài chính (nay chuyển đến PSG thi đấu).

Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta

AFP

Theo đó, ông Laporta nay trần tình về quyết định này là: “Quyết định buồn nhất trong tất cả mọi quyết định của tôi đưa ra. Tôi không bao giờ muốn thực hiện điều đó, nhưng tôi cũng không hối tiếc vì đã đặt mọi quyền lợi của CLB lên cao nhất, thậm chí đó là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của đội bóng.

Có thể, chúng tôi đã đi ngược lịch sử, nhưng lịch sử của Barcelona là vẫn tiến lên, chúng tôi có thể trở lại con đường thành công và đang làm điều này một cách đúng đắn”.

Tuy nhiên, gần đây cựu HLV của Barcelona, ông Ronald Koeman lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bị sa thải (cuối tháng 10 năm ngoái), khi tỏ ý nghi ngờ ông Laporta đã cố tình đẩy Messi ra đi và viện lý do khó khăn tài chính không đáp ứng yêu cầu Luật công bằng tài chính của giải La Liga là giả dối, vì sau đó lại mua tiền đạo Ferran Torres từ Man City với giá tới 55 triệu euro.

Nhận định về phát biểu này, ông Laporta cho rằng: “Chúng tôi tôn trọng Koeman, và đã cho anh ấy cơ hội. Có thể anh ấy đang tổn thương, nhưng tôi hy vọng vết thương sẽ lành và mọi chuyện qua đi. Như đã nói, tôi phải đưa ra những quyết định, có thể sớm hoặc muộn, và đau đớn nhất có thể, nhưng đều vì lợi ích chung của Barcelona”.

Cho đến nay, cho thấy mọi quyết định của ông Laporta đều đi đúng hướng khi Barcelona đang quên dần Messi, và dưới sự lèo lái của HLV mới, cựu danh thủ Xavi Hernandez, một người am hiểu nhất CLB xứ Catalan, đang dần đưa đội bóng này trở lại đó là mạch bất bại 11 trận gần đây ở La Liga để leo lên vị trí thứ 3. Ngoài ra là đang tiến một bước hướng đến ngôi vô địch Europa League khi có mặt ở vòng 1/8 gặp Galatasaray.

Sau mùa giải được xem là tiếp tục chuyển bước sang giai đoạn mới này, ông Laporta hứa hẹn Barcelona vẫn củng cố nội lực như gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trẻ đã khẳng định vị trí như Ronald Araujo và Gavi sau Ansu Fati, Pedri và Nico Gonzalez, cũng như đặt mục tiêu chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland vào mùa hè này để tăng sức mạnh cho đội bóng trở lại tranh chấp các ngôi vô địch La Liga và Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.