Chủ tàu cá bị tông chìm được bồi thường 450 triệu đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
29/04/2020 05:29 GMT+7

Lãnh đạo Công ty Gemadept cho biết khi xảy ra tai nạn tàu cá bị tông chìm, toàn bộ các thành viên trên tàu Pacific Express không hay biết nên vẫn tiếp tục hành trình.

Chiều 28.4, tại Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Bình Định), Công ty TNHH MTV vận tải biển Gemadept - viết tắt Công ty Gemadept (ở TP.HCM) cùng đơn vị bảo hiểm đã chi trả 450 triệu đồng tiền bồi thường cho chủ tàu cá PY 40087 TS. Ngoài ra, lãnh đạo công ty này cũng đến nhà động viên, chia sẻ với các ngư dân trên tàu cá bị nạn.
Như Thanh Niên thông tin, khoảng 6 giờ ngày 10.4, tàu cá PY 40087 TS đang hoạt động giã cào tại vùng biển Quy Nhơn thì bị tàu hàng Pacific Express (thuộc Công ty Gemadept) tông chìm.

Bồi thường 450 triệu đồng cho ngư dân có tàu cá bị tàu hàng tông chìm

3 ngư dân trên tàu cá gồm các ông Võ Trọng Lưu (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), Lương Văn Khang, Nguyễn Ngọc Hạnh (cùng ở TX.Sông Cầu, Phú Yên) nhảy khỏi tàu để thoát thân, sau đó được tàu cá khác cứu vớt, còn tàu hàng vẫn tiếp tục hành trình. Ông Lưu đã trình báo các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra vụ việc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Gemadept cho biết khi xảy ra tai nạn, toàn bộ các thành viên trên tàu Pacific Express không hay biết nên vẫn tiếp tục hành trình.
Ngày 24.4, khi tàu quay lại cảng Quy Nhơn, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xuống tàu làm việc, thông báo có tai nạn đối với tàu cá PY 40087 TS và đưa ra nhiều chứng cứ thì thuyền trưởng tàu mới biết vụ việc. Nhận được thông tin, Công ty Gemadept phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, bồi thường cho ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.