Chủ sở hữu TikTok muốn bán bớt cổ phần

Thành Luân
Thành Luân
25/12/2019 13:14 GMT+7

Lãnh đạo ByteDance - công ty mẹ của TikTok đang xem xét bán bớt cổ phần của TikTok cho các nhà đầu tư tài chính , nhằm bảo vệ doanh nghiệp này trước mối quan tâm an ninh của Mỹ.

Theo Engadget, TikTok là ứng dụng nổi tiếng được giới trẻ toàn cầu sử dụng để đăng tải các video vui nhộn. Nhưng những lo ngại về bảo mật của ứng dụng này đã được nêu ra khi các thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu đánh giá tiềm năng rủi ro của nó. Trước đó, Hải quân Mỹ đã cấm ứng dụng này trên điện thoại do nó có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Việc bán bớt cổ phần TikTok mà lãnh đạo ByteDance đưa ra nhằm tránh các vấn đề pháp lý ở Mỹ đối với ứng dụng này. Bên cạnh đó, lãnh đạo TikTok cũng tính đến các giải pháp khác để giải quyết tình hình, bao gồm “phòng vệ pháp lý tích cực” - có thể là ưu tiên của công ty vì ByteDance được cho là muốn duy trì toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp. Công ty có thể lập luận rằng không giống như trường hợp tương tự với ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr, loại thông tin được đăng trên TikTok không phải là dữ liệu nhạy cảm.
Trong phản ứng mới nhất, một đại diện của ByteDance cho South China Morning Post biết rằng tin đồn về việc công ty bán TikTok là “hoàn toàn không đúng”. Nhưng niềm tin vào ByteDance ở Mỹ rất thấp khi một loạt cáo buộc được đưa ra, bao gồm ứng dụng có thể bị kiểm duyệt bởi Trung Quốc, đặc biệt khi chính sách siết chặt người theo đạo Hồi ở Duy Ngô Nhĩ được chính phủ áp dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.