Chủ shop bị dân mạng chê tới tấp vì đăng ảnh bé gái 5 tuổi lỡ lấy vòng tay 10.000 đồng

01/12/2022 16:03 GMT+7

Vì đăng ảnh một bé gái vào shop lấy một vòng tay 10.000 đồng nhưng không che mặt, chủ shop thời trang tại TP.Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) nhận nhiều bình luận phê phán nặng nề của cộng đồng mạng vì không tinh tế, xử lý quá nóng vội.

Ngày 1.12, tin từ Công an P.Tân Tiến (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đơn vị đã vào cuộc làm rõ vụ việc bé gái 5 tuổi bị chủ một shop thời trang quay video, đăng hình ảnh phản ánh việc bé ăn trộm vòng tay lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Vụ bé 5 tuổi bị đăng ảnh: Đề nghị làm rõ hành vi xâm hại trẻ em

Theo thông tin ban đầu từ phía công an, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 29.11 tại một shop thời trang trên đường Y Ngông, P.Tân Tiến. Thời điểm đó, bé gái tên N. (5 tuổi, ngụ P.Tân Tiến) đã vào shop thời trang lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Bài viết của chị T. kèm hình ảnh cháu gái đã bị cộng đồng mạng “ném đá”.

chụp màn hình

Sự việc được chị T. (29 tuổi, chủ shop) phát hiện nên chặn bé gái lại và dò hỏi nhà cháu nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Facebook cá nhân. Khoảng 40 phút sau, gia đình cháu bé đã tìm đến shop thời trang và đón cháu về nhà.

Theo Công an P.Tân Tiến, trong buổi làm việc tại trụ sở, mẹ cháu N. và chị T. (chủ shop) đã gửi lời xin lỗi đến nhau vì ai cũng có phần sai trong vụ việc.

Một số dân mạng để lại lời khuyên cho chủ shop thời trang.

chụp màn hình

Trước đó, vào tối 29.11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của chủ một shop thời trang với nội dung: “Truy tìm người thân của bé gái này mới qua shop ăn cắp của shop một chiếc vòng tay. Trên tay là tang vật bé lấy nhé! Ai là người nhà thì qua shop làm việc với em ngay ạ”.

Kèm theo bài viết, chủ shop thời trang còn đăng tải hình ảnh không che mặt của một bé gái đang cầm trên tay chiếc vòng cao su màu trắng với bộ dạng hoang mang, sợ sệt. Ngoài việc đăng ảnh, chủ shop còn quay một đoạn video về cháu bé và đăng lên Facebook; trong video do quá lo sợ nên cháu bé này đã bật khóc.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết trên của chủ shop thời trang đã được chia sẻ chóng mặt, với hàng ngàn bình luận. Cộng đồng mạng lên án gay gắt việc chủ shop đăng ảnh không che mặt bé gái và cho rằng chủ shop đã làm quá vấn đề khi chiếc vòng tay có giá chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng.

Tài khoản Thảo Đoan viết: “Thay vì đăng như vậy, bạn có thể đăng lên bé đi lạc hiện đang ở shop mình, bố mẹ đến đón em. Nó rất tình cảm và bạn có thể nói riêng với bố mẹ bé, vì một đứa trẻ 5 tuổi thì thấy gì cũng thích cả…”.

Còn tài khoản Đỗ Thị Huyền Trang cho rằng: “Biết bé ăn cắp là sai nhưng đưa lên vậy tội nghiệp cháu. Mình lớn rồi làm gì cũng tế nhị xíu”.

Qua điện thoại, chị T. cho biết, khi thấy cháu bé đi một mình và lấy đồ của shop, chị đã gặng hỏi nhưng cháu không trả lời. Do đó, chị T. đã đăng ảnh cháu bé lên mạng xã hội nhằm mục đích cho người nhà thấy để đến đón về cũng như gia đình sẽ dạy dỗ bé sau này không có tật xấu ăn trộm đồ nữa.

Tuy nhiên, khi bài viết bị cộng đồng mạng lên án gay gắt, chị T. đã nhận thấy mình có phần nóng vội và nhanh chóng gỡ bỏ bài viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.