Chủ rạp phim Mỹ chỉ trích Warner Bros.

04/12/2020 20:08 GMT+7

Động thái mới của Warner Bros . đã vấp phải sự phản đối của chủ cụm rạp AMC Theatres. Ông cho rằng quyết định của hãng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả khi thưởng thức phim điện ảnh .

Ngày 3.12 (giờ địa phương), Warner Bros. khiến Hollywood xôn xao khi tuyên bố sẽ đưa tổng cộng 17 phim lên nền tảng trực tuyến HBO Max song song với việc phát hành tại rạp trong năm 2021, bao gồm Cry Macho, King Richard, The Many Saints of Newark, Reminiscence, In the Heights, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Those Who Wish Me Dead, Mortal Kombat, Tom&Jerry, Judas and the Black Messiah, Little Things, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Malignant, The Suicide SquadThe Matrix 4.
Động thái này của Warner Bros. nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả lẫn các nhà phát hành phim. Nếu hầu hết khán giả bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Warner Media bởi họ có thêm lựa chọn để xem các "bom tấn" điện ảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát thì vẫn có một số ý kiến phản đối, cho rằng Warner Bros. sẽ "giết chết" trải nghiệm thưởng thức phim trên màn ảnh rộng, đồng thời tạo tiền lệ cho các hãng khác như Sony, Disney, Lionsgate... noi theo, tung sản phẩm mới lên nền tảng phát trực tuyến.

Dune (Xứ cát) là một trong những "bom tấn" sử thi được khán giả mong chờ

Ảnh: Warner Bros.

Theo Collider, Adam Aron, CEO của AMC Theatres - chuỗi cụm rạp phim lớn của Mỹ đã bày tỏ sự bức xúc trước động thái mới của Warner Bros. Adam Aron cho hay: "Khoảng thời gian bị xáo trộn bởi dịch Covid-19 đã tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta và đó chính là lý do khiến AMC Theatres phá lệ ký với Warner Media (công ty mẹ của Warner Bros.) một hợp đồng cho phép hãng phim phát hành Wonder Woman 1984 tại rạp phim song song với trên HBO Max vào dịp Giáng sinh - thời điểm dịch bệnh được dự đoán bùng phát mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, Warner Media lại dự định áp dụng cách này với tất cả các bộ phim của hãng trong năm 2021, mặc kệ việc vắc-xin đang được triển khai, thúc đẩy nền kinh doanh trên đà phục hồi". 
"Rõ ràng, Warner Media dự định hi sinh một phần đáng kể lợi nhuận của mình, các đối tác sản xuất và nhà làm phim để hỗ trợ cho nền tảng mới toanh là HBO Max. Về phía AMC, chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Warner Media không gây thiệt hại cho AMC. Chúng tôi sẽ tích cực sử dụng các điều khoản liên quan đến kinh tế trong hợp đồng để bảo vệ doanh nghiệp của mình", Adam Aron tuyên bố.
Chủ chuỗi cụm rạp lớn của Mỹ AMC chỉ trích Warner Bros

Tom&Jerry phiên bản live-action

Ảnh: Warner Bros.

Bên cạnh đó, AMC Theatres cũng đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo của Warner Media ngay khi biết tin. "Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi vắc-xin phòng Covid-19 đang ở trong tầm tay. Chúng tôi mong đợi khán giả có thể sớm quay trở lại rạp chiếu phim để thưởng thức loạt "bom tấn" đỉnh cao trong rạp chiếu đầy đủ tiện nghi của AMC mà không còn lo lắng về việc nhiễm SARS-CoV-2", người đứng đầu AMC Theatres kết luận.
Vẫn chưa biết liệu phương pháp mới của Warner Bros. có hiệu quả hay không và Wonder Woman 1984 chính là phép thử cho quyết định đầy mạo hiểm của hãng. Toby Emmerich, người đứng đầu hãng Warner Bros., cho biết động thái của hãng là tốt cho việc kinh doanh phim ảnh trong mùa dịch như hiện tại. Ông lý giải khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, khán giả sẽ chọn những phim bom tấn được đầu tư "khủng" để xem tại rạp nhưng việc này không khiến các phim nhỏ hơn về quy mô bị thua thiệt vì chúng đã được chiếu trên HBO Max.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.