Chủ quán karaoke Hoàng Phúc bị bắt vì chứa chấp khách chơi ma túy

07/11/2018 15:39 GMT+7

Để khách sử dụng ma túy, chủ quán karaoke Hoàng Phúc ở TP.Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 7.11, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng (54 tuổi, trú Gia Lai), chủ quán karaoke Hoàng Phúc (đường Nguyễn Viết Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chứa chấp, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng bắt giữ thêm 4 nghi can liên quan khác, gồm: Đặng Thanh Vàng (32 tuổi, trú Gia Lai), Lê Quang Hùng (25 tuổi, trú Đắk Nông), Lê Thanh Hải (24 tuổi, trú Hải Phòng) và Huỳnh Ngọc Hoàng (29 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột).
Trước đó, rạng sáng 1.11, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đột kích quán karaoke Hoàng Phúc để kiểm tra.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong 8 phòng hát karaoke có nhiều thanh niên nam nữ bật nhạc lớn, nhảy múa điên cuồng, có biểu hiện sử dụng ma túy.
Công an đã thu giữ nhiều gói ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy trong các phòng hát này.
Tất cả 55 thanh niên nam nữ trong quán karaoke được mời về trụ sở công an để làm việc. Qua kiểm tra, có 34 người dương tính với chất ma túy.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.