Chủ nhân những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt

18/09/2023 12:56 GMT+7

Võ Duy Tùng (nghệ danh Micae Vũ, 31 tuổi) và Vũ Thị Thanh Hương (30 tuổi) là 2 nhà thiết kế trẻ có hướng đi khác biệt khi đẩy mạnh việc sáng tạo các mẫu phụ kiện được nhiều sao Việt ưa chuộng.

Vốn là "đôi bạn cùng tiến", từng phối hợp rất ăn ý từ khi còn học ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp, anh Tùng và chị Hương quyết định cùng nhau thành lập thương hiệu thời trang. Bên cạnh thiết kế thời trang, cặp đôi dần nhận ra thị trường đang rất thiếu những người sáng tạo phụ kiện nên đã đẩy mạnh mặt hàng này.

‘Cặp đôi phù thủy biến hóa’ đằng sau những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt - Ảnh 1.

Anh Võ Duy Tùng và chị Vũ Thị Thanh Hương

KIM NGỌC NGHIÊN

“Trong quá trình học chung đại học, chúng mình nhận ra mỗi lần thiết kế trang phục rất cần các món phụ kiện kèm theo nhằm hỗ trợ nâng tầm cho quần áo. Để có được tổng thể hài hòa thì cả hai tự tay sáng tạo phụ kiện, từ đó bén duyên với nghề thiết kế mặt hàng này”, anh Duy Tùng cho biết.

‘Cặp đôi phù thủy biến hóa’ đằng sau những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt - Ảnh 2.

Á hậu Phương Nhi đẹp rạng rỡ trong trang phục và phụ kiện do anh Tùng và chị Hương thiết kế

NVCC

Theo chị Hương, làm việc với nghệ sĩ đôi khi họ đặt hàng rất gấp, nên có ít thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, hơn 7 năm trong nghề, cặp đôi đã quen với áp lực như vậy. Quy trình để làm nên một mẫu trang sức cho nghệ sĩ là họp bàn về yêu cầu, nội dung cần truyền tải, từ đó lên mẫu vẽ, rồi tiến hành triển khai thực tế… Trong quá trình này, anh Tùng và chị Hương phải thường xuyên trao đổi với nghệ sĩ để kịp thời chỉnh sửa nhằm đạt được sản phẩm chỉn chu và phù hợp với yêu cầu.

“Ngoài việc nâng tầm thương hiệu thì chúng mình cũng mong muốn thông qua các nghệ sĩ để truyền tải thêm ngành nghề mới. Thiết kế phụ kiện rất phát triển ở nước ngoài, thậm chí có cả cuộc thi truyền hình thực tế nhưng ở nước ta thì còn khá xa lạ”, anh Tùng nói.

‘Cặp đôi phù thủy biến hóa’ đằng sau những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt - Ảnh 3.

Ca sĩ Nhật Kim Anh

NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi nhà thiết kế này đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ, như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tóc Tiên, Chi Pu… Anh Tùng cho biết ý tưởng để thực hiện phụ kiện đa phần bắt nguồn từ các bộ sưu tập trang phục. Anh Tùng không muốn đóng khung trong một phong cách nhất định nào mà luôn hướng đến sự đa dạng nhưng phải đạt được tiêu chí đẹp, độc và lạ.

“Để làm phụ kiện điều cần nhất ở nhà thiết kế là tính kiên nhẫn. Ngoài ra, phải có tình yêu và nhiệt huyết… chịu khó rèn luyện, nâng cao tay nghề theo thời gian nếu không muốn bị đào thải”, anh Tùng nói.

‘Cặp đôi phù thủy biến hóa’ đằng sau những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt - Ảnh 4.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và thiết kế ấn tượng của anh Tùng

NVCC

Anh Tùng cho biết muốn trở thành một nhà thiết kế phụ kiện thì người trẻ cần có những tố chất như sáng tạo, cần cù, siêng năng học hỏi và mắt thẩm mỹ cao. Người làm nghề phải luôn nắm bắt xu hướng, hiểu biết về nguyên phụ liệu. Ngoài ra, cần có kỹ năng vẽ phác thảo bằng tay hay trên các ứng dụng. Và quan trọng nhất vẫn là xử lý chất liệu để đưa ra sản phẩm thực tế.

‘Cặp đôi phù thủy biến hóa’ đằng sau những mẫu phụ kiện độc đáo của sao Việt - Ảnh 5.

Những phụ kiện vô cùng ấn tượng của cặp đôi

NVCC

“Hiện nay, ở Việt Nam chưa phát triển rầm rộ ngành thiết kế phụ kiện, vì vậy người trẻ có thể theo học ngành thiết kế thời trang rồi sau đó học thêm kỹ năng từ thợ kim hoàn. Xã hội tân tiến thì người ta càng thích làm đẹp, hơn nữa sự phát triển của ngành giải trí, các tuần lễ thời trang khiến nhu cầu về phụ kiện khá cao”, anh Tùng chia sẻ.

Bùi Lý Thiên Hương, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, từng sử dụng các bộ trang phục, phụ kiện của anh Tùng và chị Hương, cho biết: “Trang phục của anh, chị làm ra lúc nào cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trong quá trình làm việc thì anh Tùng và chị Hương thường xuyên tương tác để giúp mình có được tạo hình ưng ý nhất".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.