Chủ nhà trọ bị tố không trả tiền cọc: Công an hướng dẫn sinh viên nộp đơn khởi kiện

04/06/2022 11:32 GMT+7

Công an P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương) hướng dẫn các sinh viên khởi kiện chủ nhà trọ ra tòa dân sự để đòi lại tiền cọc.

Sáng 4.6, em N.M.Tr. (sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết vào cuối giờ chiều 3.6, gần 20 sinh viên (thuê phòng trọ bị cưỡng chế) đã ký vào đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hương chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng tiền cọc thuê phòng trọ của 41 người và gửi đến Công an P.Đông Hòa.

Rớt nước mắt cảnh sinh viên không có chỗ ở, chủ nhà trọ không trả tiền cọc

Tại Công an P.Đông Hòa, cán bộ trực ban tên Hậu đã hướng dẫn các sinh viên cần nộp đơn khởi kiện ra tòa án dân sự TP.Dĩ An để được giải quyết.

Sinh viên đội mưa đi tìm bà Hương đòi lại tiền cọc

TRẦN DUY KHÁNH

Trao đổi với chúng tôi, nhiều sinh viên đang theo học tại các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM tỏ ra rất lo lắng vì không biết cơ quan nào sẽ hỗ trợ họ nhận lại số tiền cọc đã đóng cho bà Nguyễn Thị Hương.

Thông báo cưỡng chế các công trình trên khu đất của vợ chồng bà Hương

trần duy khánh

“Chúng em sinh viên dưới tỉnh lên, cơm không có ăn, phải đi làm thêm ngoài giờ học. Chỗ ở giờ không có, tiền cọc không biết chừng nào lấy lại được, làm sao chúng em an tâm học và thi cuối kỳ”, em Tr. buồn bã nói.

Công an hướng dẫn nộp đơn khởi kiện chủ nhà trọ

Trao đổi qua điện thoại, cán bộ Hậu (Công an P.Đông Hòa) cho biết, qua đọc đơn tố cáo và xem hợp đồng thuê nhà giữa sinh viên và bà Hương thì đây là tranh chấp dân sự. Chính vì vậy, phía Công an P.Đông Hòa hướng dẫn các em làm lại đơn khởi kiện bà Hương ra tòa án dân sự để được giải quyết là đúng quy định.

Đoàn cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất vợ chồng bà Hương

TRẦN DUY KHÁNH

“Chúng tôi biết hoàn cảnh của các em khó khăn, nhưng đây là tranh chấp dân sự nên phải kiện ra tòa để đảm bảo quyền lợi”, cán bộ tên Hậu cho biết thêm.

Nhiều sinh viên lo lắng không biết khi nào mới đòi lại được tiền cọc

TRẦN DUY KHÁNH

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh vụ hàng chục sinh viên tố chủ trọ chiếm đoạt hơn 155 triệu đồng, phía ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo sẽ hỗ trợ tiền cọc nhà trọ cho các sinh viên. Ông Trần Anh Cường, Phó trưởng ban Công tác SV ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, các sinh viên cần chụp hợp đồng thuê trọ gửi về phòng công tác sinh viên trường mình đang học, để ĐH Quốc gia TP.HCM thống kê danh sách SV nhận hỗ trợ. Bên cạnh đó, những sinh viên gặp khó khăn về chỗ ở sẽ được Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ chỗ ở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.