Chủ nhà Tam Kỳ vô địch Giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế

17/06/2019 20:50 GMT+7

Để đối thủ Sanest Khánh Hòa dẫn trước với tỷ số cách biệt 21/14 ở hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà Tam Kỳ đã thay đổi chiến thuật và lội ngược dòng gỡ hòa 1-1 rồi thắng kịch tính 16/14 ở hiệp 3 trong trận chung kết chiều nay để giành cúp vô địch ở Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tam Kỳ 2019.

17 giờ chiều nay (17.6), tại bãi biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, 2 cặp VĐV nữ của Tam Kỳ và Sanest Khánh Hòa sau khi xuất sắc vượt qua 2 đối thủ đến từ TP.HCM ở vòng bán kết đã bước vào tranh tài ở trận chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tam Kỳ 2019.

Với thời tiết khá mát mẻ, cùng sự cổ vũ sôi nổi, nhiệt tình của hàng trăm cổ động viên có mặt tại bãi biển, đội bóng chuyền nữ Tam Kỳ nhập cuộc với quyết tâm giành ngôi vô địch. Thế nhưng họ đã gặp phải đối thủ là cặp đôi VĐV Nguyễn Thị Mãi và Nguyễn Thị Thanh Trâm của đội Sanest Khánh Hòa lỳ lợm, khiến đội nhà thua thế ở những phút đầu trận đấu. 2 VĐV của Khánh Hòa có sự ổn định trong cách chơi và kinh nghiệm trong những pha dứt điểm bóng đầy uy lực khiến đội chủ nhà Tam Kỳ gặp nhiều khó khăn ở hiệp đấu đầu tiên, liên tục bị dẫn trước và thua với tỷ số cách biệt 14/21.

Trận chung kết "nóng ' từ đầu Huy Đạt

Trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2, cặp đôi VĐV Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên của đội chủ nhà Tam Kỳ đã có sự hội ý để thay đổi cách chơi  tập trung dồn bóng về phía VĐV Nguyễn Thị Mãi vì bắt được điểm yếu về thể lực do đã lớn tuổi của VĐV này.

Mặc dù với sự dày dạn kinh nghiệm, tay đập lão luyện Nguyễn Thị Mãi không để bị thua thiệt về sức ảnh hưởng tâm lý nhưng ở phút cuối hiệp 2, cặp đôi Nguyên – Vy đã chơi hết sức bùng nổ và đã xuất sắc thắng 21/17 cân bằng được tỷ số trận đấu 1-1.

Khán giả reo hò phấn khích từng đường bóng Huy Đạt

Bước vào hiệp đấu cuối cùng, trước sự reo hò nồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên quê nhà, đội Tam Kỳ đã tỏ ra thi đấu có phần vượt trội hơn đối thủ Sanest Khánh Hòa. thế trận diễn ra giằng co, diễn ra kịch tính khi tỷ số được hai đội bám sát nhau. Đến thời điểm cuối, Tam Kỳ đã bứt lên ngoạn mục khi thắng 2 trái banh cuối để thắng chung cuộc 16/14 để thắng chung cuộc 2-1 giành ngôi vô địch rong sự phấn khích của hàng trăm người xem.

Rất đông khán giả có mặt xem trận chung kết Mạnh Cường

Nhận xét về trận chung kết, ông Lê Hoàng Sơn, thành viên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, phụ trách tổ chức thi đấu bóng chuyền bãi biển cho biết “Với bộ môn bóng chuyền bãi biển các VĐV phải chơi tốt ở tất cả các vị trí dù là thủ hay công. Vốn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, đội Sanest Khánh Hòa với khả năng tấn công mạnh mẽ. Lẽ ra ngay ban đầu đội chủ nhà Tam Kỳ cần sớm nhận ra chiến thuật tập trung đưa bóng đến VĐV Nguyễn Thị Mãi vốn đã bắt dầu di chuyển không thật nhanh chứ không phải đợi đến sự thay đổi như ở hiệp 2. Nếu tập trung vận dụng tốt chiến thuật sớm thì đội chủ nhà đã không phải vất vả lội ngược dòng như vậy. Nhưng dù sao nhờ vậy trận chung kết mới quá hay và kịch tính”.

Ông Lê Hoàng Sơn (phải) bám sát và đưa ra nhiều nhận xét thú vị về chuyên môn Huy Đạt

Trước đó cặp đôi Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Trương Mỹ Huyền của TP.HCM thắng đồng đội  Nguyễn Thị Anh Thư - Lê Đoàn Huỳnh Yến giành vị trí thứ 3., BTC cũng trao giải VĐV xuất sắc cho Tường Vy của Tam Kỳ và giải Miss bóng chuyền bãi biển quốc tế Tam Kỳ cho VĐV Lau- Singapore.

Sau đây là một vài hình ảnh chung kết và trao thưởng
Từng điểm một được 2 đôi Sanest Khánh Hòa và Tam Kỳ giành giật trên lưới Mạnh Cường
Cổ động viên thích thú với từng pha bóng Huy Đạt
 
 
Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP Tam Kỳ trao giải Miss cho VĐV Singapore Huy Đạt
Trao giải VĐV xuất sắc cho Tường Vy của Tam Kỳ Mạnh Cường
Ông Ngô Đức Hoàng, Phó phòng thể thao TP Tam Kỳ trao giải tư cho đôi TP.HCM Mạnh Cường
3 cặp đôi giành chiến thắng cuối cùng Huy Đạt
 
BTC và các VĐV giành chiến thắng trong niềm vui kết thúc tốt đẹp giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tam Kỳ Huy Đạt
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.